Thứ năm, 28/03/2024 19:06 (GMT+7)

Xử lý bãi vật liệu trái phép tại Hà Nội: Khó hay làm ngơ?

MTĐT -  Thứ tư, 17/03/2021 14:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù chính quyền một số địa phương tại Hà Nội khẳng định vẫn thường xuyên xử lý các vi phạm trật tự đô thị. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì nhiều bãi tập kết VLXD trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại

Xử lý bãi vật liệu trái phép tại ngõ 354 Lê Duẩn, phường Phương Liên, quận Đống Đa khó hay làm ngơ?

Thời gian này, Hà Nội không khó để bắt gặp các điểm kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng trái phép. Điển hình rõ nhất là tại ngõ 354 Lê Duẩn, phường Phường Liên, quận Đống Đa; tuyến đường ven sông Sét, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai; đường ven sông Lừ…

Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường người dân nơi đây cho biết, từ lâu xung quanh con ngõ 354 Lê Duẩn, phường Phương Liên đã bị các đối tượng chiếm dụng sử dụng tài sản công, đất công vào mục đích riêng, cụ thể là họ ngang nhiên cho tập kết nhiều đống gạch, đống cát sỏi tại đây để sẵn sàng kinh doanh, buôn bán và phục vụ cho những ai có nhu cầu mua vật liệu xây dựng.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên ngày 5/3/2021, bãi tập kết vật liệu xây dựng nói trên nằm gần Hồ Ba Mẫu và đặc biệt nằm sát vách với tuyến đường sắt, cách Ga Hàng Cỏ (Ga Hà Nội) không xa, nơi thường xuyên có các chuyến tàu thống nhất Bắc Nam chạy qua. Điều đáng nói khi phát hiện có phóng viên ghi hình, chụp ảnh một số người lao động làm thuê đang xếp gạch vận chuyển đến công trình xây dựng vội vàng tháo chạy, bỏ lại hiện trường là xe kéo gạch đang làm dở.

Bãi vật liệu xây dựng ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè nằm gần số 148/553 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai

Ông Đặng Văn Sơn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa cho biết: Hàng ngày đi qua phố Hồ Ba Mẫu đều bắt gặp cảnh tượng các đống cát sỏi nằm chình ình sát với hàng rào bảo vệ đường sắt. Do mọc trên vị trí đất công, nên chủ bãi tập kết vật liệu không có bất kỳ hàng rào che chắn nào được dựng lên. Vì vậy, mỗi khi có gió thổi qua mang theo cát bụi gây ảnh hưởng lớn đến người tham ra giao thông trên đường Lê Duẩn, cũng như con đường đi vào ngõ 354.

Không chỉ có vậy khu đất nằm cạnh tấm biển ngõ 354 Lê Duẩn và khu vực cổng trào Tổ dân phố số 1, số 2, phường Phương Liên cũng trở thành địa điểm lý tưởng để họ tập kết nhiều đống gạch, các xe ba bánh, xe kéo tự chế, xe lôi chở các loại vật liệu xây dựng. Mặt khác, những mặt hàng này đã gây mất vệ sinh môi trường nghiêm trọng, là nguyên nhân góp phần không nhỏ gây ô nhiễm môi trường cho khu vực.

Trong khi đó, tuyến đường ven sông Sét, cụ thể là khu đất gần số 148/553 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai thì việc kinh doanh vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè diễn ra ngang nhiên. Người dân cho biết, hiện nay dọc theo bờ sông đoạn chạy qua cầu Sét thuộc phường Giáp Bát mặc dù chỉ dài vài trăm mét, nhưng việc các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ngang nhiên bày tràn lan cát, sỏi, đá, gạch… ra vỉa hè đã tồn tại từ nhiều năm nay mà không hề bị lực lượng chức năng địa phương xử lý.

Khu vực đất rộng nằm gần cổng trào tổ dân phố văn hoá số 1,2, phường Phương Liên, quận Đống Đa bị chiếm dụng với nhiều đóng gạch cao quá đầu người

Ông Trịnh Hữu Long, Tổ trưởng Tổ quản lý trật tự xây dựng phường Phương Liên tỏ ra quanh co, thiếu trung thực khi trao đổi với Báo Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, ông Long không cung cấp bất cứ thông tin gì liên quan đến bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn được giao quản lý.

Tuy vậy, khi phóng viên cung cấp những tư liệu hình ảnh xác thực rõ ràng, công khai ông Long mới bắt đầu thừa nhận sự tồn tại của bãi tập vật liệu xây dựng trái phép kể trên. Ông Long lý giải do mới chuyển công tác về làm quản lý trật tự xây dựng tại phường Phương Liên từ tháng 5/2020 nên nhiều vấn đề chưa nắm được?!

Khi được hỏi về việc xử lý bãi vật liệu xây dựng vi phạm nói trên, ông Long khẳng định, lực lượng chức năng xây dựng, đô thị, môi trường… phường Phương Liên thường xuyên ra quân xử lý đảm bảo trật tự lòng đường vỉa hè. Tuy nhiên, trên thực tế theo nhiều người dân, không biết việc ra quân chỉ duy trì hiệu quả đến đâu. Nhưng bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép tại đây sau rất nhiều năm vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức pháp luật, thách thức dư luận.

Để lập lại trật tự trong quản lý đô thị, từng bước thực hiện các giải pháp giảm bụi, cải thiện môi trường, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Thế nhưng, tại phường Phương Liên, phường Giáp Bát có hay không việc chính quyền tại đây đang làm ngơ cho bãi tập kết vật liệu hoạt động, buông lỏng quản lý đất đai trên địa bàn? Câu trả lời xin nhường lại cho các cơ quan chức năng liên quan./.

Theo Huy An/Báo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Xử lý bãi vật liệu trái phép tại Hà Nội: Khó hay làm ngơ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Đường biến thành… chợ ở xã Xuân Thới Thượng
Không chỉ xây dựng trái phép, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn còn xảy ra tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.