Thứ sáu, 26/04/2024 03:15 (GMT+7)

Đổ xô khai thác đá đen ở Phú Yên

MTĐT -  Thứ hai, 17/09/2018 11:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND H. Sông Hinh (Phú Yên), cho biết, trên địa bàn huyện hiện có nhiều người từ khắp nơi đổ xô về khai thác đá đen do giá của loại đá này đột nhiên được đẩy lên cao.

Đá đen lâu nay chẳng ai để ý, nằm dưới lớp đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sông Hinh thuộc xã Ea Trol, H. Sông Hinh, giờ được ráo riết tìm kiếm để chế tác đồ trang sức, mỹ nghệ như: mặt đá, nhẫn, vòng tay, dây đồng hồ… Mùa này, mực nước hồ thủy điện Sông Hinh xuống thấp nên nhiều người ở khắp nơi trong tỉnh đổ xô về đây đào xới, lật đất để tìm đá. Từng tốp người mang cuốc, xẻng, xà beng… nườm nượp vào khu vực này, tự chia nhau từng khoảnh đào bới.

Theo những người đào đá, khu vực nào thấy có lớp đất trắng, cứ tiếp tục đào xuống thì chắc có đá đen. Tuy nhiên nhiều hay ít, đá to hay nhỏ thì... hên xui. Nhiều chỗ đá đen được tìm thấy chỉ sau vài lớp đất. Có những chỗ đá nằm sâu dưới lòng đất nên phải đào sâu tạo hàm ếch lút cả đầu người.

Không chỉ đào tìm trên mặt đất mà nhiều người phải đào sâu xuống lòng đất để tìm nên lòng hồ trở nên nham nhở. Một người đào đá đen cho biết, việc người dân đổ xô đến lòng hồ thủy điện Sông Hinh đào tìm đá đen diễn ra hơn 2 tháng nay. Có người gặp may thì đào được cả tấn đá, còn có người cả tháng trời chỉ được vài ký.

Đào sâu lòng hồ để tìm đá đen. Ảnh: Đức Huy.

Tư thương đến tận nơi để thu mua. Giá bán đá loại 1 (3 viên/kg) là 3 triệu đồng/kg, đá loại 2 (từ 8 - 10 viên/kg) giá 1 triệu đồng/kg, đá loại 3 (đá xô, chủ yếu là loại nhỏ) giá 400.000 đồng/kg. Hiện do có nhiều người đào đá, giá đá xô đã giảm xuống còn khoảng 340.000 đồng/kg. Để thuận tiện, người đào đá dựng lán trại ngay trong lòng hồ để nghỉ ngơi và ăn uống. Kéo theo là một đội quân dùng xe máy chạy đến tận nơi bán đồ ăn thức uống cho người đào đá.

Theo UBND H. Sông Hinh, tình trạng đào, thu mua đá đen đã có trước đây nhưng phạm vi và mức độ nhỏ hơn. UBND H. Sông Hinh đã yêu cầu các cơ quan chức năng tìm hiểu, làm rõ để có hướng quản lý vì đây cũng là một loại khoáng sản; đồng thời vận động người dân không tiếp tục đào tìm đá đen vì việc tập trung đông người dễ phát sinh nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Đổ xô khai thác đá đen ở Phú Yên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.