Thứ sáu, 26/04/2024 00:06 (GMT+7)

Doanh nhân Kiên Giang trúng Vietlott 18 tỷ đồng

MTĐT -  Thứ ba, 27/03/2018 13:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khách hàng may mắn này đã yêu cầu Vietlott đeo mặt nạ vì sợ việc lộ diện sẽ làm xáo trộn cuộc sống.

Chiều 26/3, Chi nhánh Cần Thơ của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải thưởng gần 20 tỷ đồng cho  anh L.V.H - một doanh nhân trẻ đến từ tỉnh Kiên Giang.

Giải thưởng vị doanh nhân Kiên Giang nhận được là Jackpot 2 của loại hình Power 6/55 thuộc kỳ quay số thứ 99, ngày 20/3, có bộ số 11-40-43-46-49-55 và số may mắn là 37. 

Được biết vị doanh nhân trẻ này hiện đầu tư đa ngành ở Kiên Giang. Khi liên hệ Vietlott để xác nhận việc trúng Jackpot 2 trị giá gần 20 tỷ đồng, anh L.V.H. nói rằng sẽ không đeo mặt nạ. Tuy nhiên, chiều 26/3, khách hàng may mắn này đã yêu cầu công ty xổ số đeo mặt nạ vì sợ việc lộ diện sẽ làm xáo trộn cuộc sống.

Được biết, chiếc vé may mắn của anh H. phát hành tại thị xã Hà Tiên. Sau khi trừ thuế, doanh nhân này thực nhận hơn 16,8 tỷ đồng.

Theo Công ty Vietlott, tại kỳ quay số 99, có hai người may mắn đã chia nhau giải thưởng trị giá trên 37,3 tỷ đồng này. Trước khi anh H. nhận giải thưởng, ngày 22/3, anh H.H.Đ, ngụ tại An Giang đã nhận 18,6 tỷ đồng và không đeo mặt nạ khi lên nhận thưởng.

Theo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Doanh nhân Kiên Giang trúng Vietlott 18 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.