Thứ bảy, 20/04/2024 02:05 (GMT+7)

Đổi mới nông nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu

MTĐT -  Thứ tư, 23/11/2022 10:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

 Đó là một trong những sáng kiến để góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26

Ngày 22-11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã có buổi tiếp và làm việc với ông Michael Schiffer - Giám đốc khu vực châu Á của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Hợp tác với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ về nông nghiệp
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Internet

Để góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham gia nhiều sáng kiến với Hoa Kỳ cùng các nước, tổ chức quốc tế: Sáng kiến "Đổi mới nông nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu", Liên minh hành động "Thúc đẩy tăng trưởng năng suất bền vững cho an ninh lương thực và bảo tồn tài nguyên", "Mạng lưới đổi mới sáng tạo về lương thực thực phẩm" ...

Những năm qua, USAID đã tài trợ cho ngành Nông nghiệp Việt Nam nhiều dự án trong hợp tác khoa học công nghệ ở các lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh, thích ứng biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng vắc xin cho bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

Các dự án này đã đóng góp tích cực cho quá trình phát triển ngành Nông nghiệp của Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị USAID tiếp tục hỗ trợ ngành Nông nghiệp các dự án, chương trình tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp bền vững gắn với tăng trưởng xanh; tăng cường năng lực và đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu; giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp.

Ông Michael Schiffer, Giám đốc USAID cho rằng USAID có thể mở rộng hỗ trợ về chiến lược phát triển nông nghiệp, mạng lưới đổi mới sáng tạo lương thực, thực phẩm và tham gia, hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính để tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững.

Bên cạnh đó, ông Michael Schiffer cũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong ứng phó với dịch bệnh mới ở động vật, thích ứng biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn đa dạng sinh học...

Hoàng Mai (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Đổi mới nông nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...