Thứ năm, 25/04/2024 21:40 (GMT+7)

Đôi nét về nữ lao công ở tỉnh Lâm Đồng được nhận bằng khen của Thủ tướng

MTĐT -  Thứ ba, 28/09/2021 11:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chị Trần Thị Hồng Thương hiện đang là tổ trưởng tổ 1 - Đội vệ sinh môi trường thuộc Công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Chị Trần Thị Hồng Thương hiện đang là tổ trưởng tổ 1 - Đội vệ sinh môi trường thuộc Công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt

Chị là 1 trong 2 cá nhân tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị. 

Trong bộ đồ lao động màu xanh của đội môi trường, chị Trần Thị Hồng Thương đang quét rác tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giữa đêm khuya. Vì dịch bệnh, TP Đà Lạt vốn dĩ đã yên ắng, bình lặng thì giờ đây người dân lại càng hạn chế ra khỏi nhà vào ban đêm nên các tuyến đường càng trở nên vắng vẻ.

tm-img-alt
Chị Trần Thị Hồng Thương đang quét rác tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giữa đêm khuya.
tm-img-alt
Dịch bệnh xảy ra, TP Đà Lạt vốn dĩ đã yên ắng, bình lặng thì giờ đây càng trở nên vắng vẻ.

Gắn bó với công việc suốt 16 năm, với vai trò là tổ trưởng sản xuất tổ 1 đội môi trường đô thị, chị đã cùng với 26 anh chị em công nhân lao động trong tổ đảm đương công việc quét dọn đường phố và thu gom rác thải ở một số các tuyến đường ở nội thành Đà Lạt.

Là tổ trưởng tổ 1 - Đội vệ sinh môi trường, chị Thương phát huy rõ nét vai trò của mình trong việc triển khai các nhiệm vụ đến từng tổ viên, cùng với Công đoàn cơ sở Công ty phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể người lao động Công ty, phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phong trào thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng đời sống văn văn ở khu dân cư, phong trào xây dựng đô thị văn minh. minh chứng cho điều này chính là hàng loạt danh hiệu lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền, bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020 mà chị đạt được.

Chị dành thời gian phối hợp với khu phố, chính quyền các phường tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ nước thải, rác thải ra đường… Chính vì vậy, lãnh đạo công ty luôn đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của chị Thương trong từng phần việc, xứng đáng là đàu tàu gương mẫu cho nhiều công nhân khác noi theo nhất là trong việc học và làm theo tấm gương đạo đức của HCM.

tm-img-alt

Đội vệ sinh môi trường là 1 trong 7 đội đang hoạt động tại công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt, với gần 200 công nhân đang đảm nhận việc thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt ở 11 tuyến đường trong thành phố và thu gom vận chuyển xử lý rác thải y tế trong các cơ sở y tế và khu cách ly tập trung. Tuy công việc nặng nhọc, vất vả nhưng không làm giảm đi lòng nhiệt huyết với nghề của mọi người. Chị Thương kể: “ Khi đã yêu nghề thì sẽ luôn thấy những mặt tích cực, đó là niềm vui của mọi người và niềm vui của bản thân khi môi trường xung quanh luôn trong lành, sạch đẹp”.

tm-img-alt
tm-img-alt
Chị Thương phát huy rõ nét vai trò tổ trưởng của mình trong việc triển khai các nhiệm vụ đến từng tổ viên.

Với phương châm: “Phải làm hết trách nhiệm, bộ mặt đường phố cũng như hình ảnh mình” vì vậy cứ như con ong chăm chỉ, chị Thương vẫn thầm lặng với công việc thường nhật và vẫn luôn nỗ lực bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, tư tưởng đạo đức để xứng đáng với  những gì mà mọi người tin tưởng giao phó ./.

PV(T/h)

Bạn đang đọc bài viết Đôi nét về nữ lao công ở tỉnh Lâm Đồng được nhận bằng khen của Thủ tướng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Người công nhân thầm lặng
Cánh đồng quê im lặng khi bước chân họ qua, chỉ có tiếng ống nước kêu rền rền mang nước sạch đến từng người, từng nhà.
Gác tấm bằng đại học đi làm công nhân môi trường
Không phải ai cũng có thể gác tấm bằng Đại học để đi làm công nhân môi trường với mức lương trung bình 4,8 triệu đồng/tháng, thế nhưng trường hợp của anh Nguyễn Văn Thêm (Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ) là một ngoại lệ.
Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.
Nữ lao công hơn 1 thập kỷ không có ngày 8.3
Đã hơn 1 thập kỷ qua, chị Mai không có ngày 8.3, không có những bông hoa hay món quà kỷ niệm… Bởi cuộc sống quá khó khăn, một tay chị phải chạy vạy, lo toan cho 2 con nhỏ, trong đó, người con trai thứ 2 bị tàn tật.
Lặng thầm làm đẹp cho đời
"Khi được Công ty làm hồ sơ để đề cử đi nhận giải thưởng “Cây chổi vàng”, tôi nghĩ, được giải khuyến khích là đã mừng lắm rồi. Vậy nên khi được giải bạc, tôi và cả nhà rất vui, nhất là mẹ chồng vì bà là người tìm công việc này cho tôi khi tôi...".

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.