Thứ năm, 28/03/2024 19:30 (GMT+7)

Ấm áp chương trình “Ly cà phê yêu thương” ở Đà Nẵng

Nhân Ái -  Thứ hai, 04/11/2019 14:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau hơn 1 năm hoạt động, chương trình "Ly cà phê yêu thương" đã tiếp nhận gần 800 triệu đồng từ các tấm lòng thiện nguyện, hỗ trợ hơn 130 hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống…

Đều đặn vào mỗi thứ 7 hàng tuần đầu tiên trong tháng, chương trình “Ly cà phê yêu thương” của Hội Nhà báo TP Đà Nẵng cùng các Chi hội nhà báo trực thuộc tổ chức, đã trở thành không gian chia sẻ tình bạn bè, đồng nghiệp, với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa và tạo được sự lan tỏa về tình nhân ái.

Bắt đầu tổ chức từ tháng 10/2018 và mỗi tháng diễn ra 1 lần vào buổi sáng thứ 7 của tuần thứ nhất trong tháng, “Ly cà-phê yêu thương” đã trở thành nơi kết nối những tấm lòng thiện nguyện, chung tay chia sẻ, góp sức cùng hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, giúp họ vươn lên trong cuộc sống và trao học bổng tiếp sức cho học sinh đến trường...

Mỗi ly cà phê hoặc thức uống tùy chọn đều đồng giá 50.000 đồng, bao gồm số tiền thanh toán và ủng hộ chương trình. Riêng Coffee New Hawaii, đơn vị đồng hành với "Ly cà-phê yêu thương" ủng hộ 10% doanh thu trong thời gian diễn ra chương trình.

Chương trình "Ly cà phê yêu thương" đã trở thành điểm hẹn nhân ái của nhiều nhà báo, cơ quan, tổ chức ở TP Đà Nẵng. Ảnh: Faeebook
Sau hơn 1 năm, chương trình "Ly cà phê yêu thương" đã tiếp nhận gần 800 triệu đồng từ các tấm lòng thiện nguyện. Ảnh: Facebook

Qua 13 lần diễn ra, chương trình luôn luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo phóng viên, nhà báo tại Đà Nẵng, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự hỗ trợ của các sở, ngành, đơn vị, địa phương… Không chỉ vậy, chương trình ý nghĩa này còn đón nhận sự phối hợp tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố... và sự đồng hành, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm…

Đặc biệt, trong mỗi buổi sáng diễn ra chương trình, Ban điều hành đều nhận được hàng chục triệu đồng ủng hộ từ những tấm lòng vàng. Số tiền này sẽ được đưa vào Quỹ từ thiện của Hội Nhà báo TP Đà Nẵng và sử dụng đúng mục đích, ý nghĩa của chương trình.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ủng hộ chương trình "Ly cà phê yêu thương". Ảnh: Facebook
Ông Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tiếp nhận sự đồng hành ủng hộ của một nhà thiện nguyện. Ảnh: Facebook
Đại diện một đơn vị ủng hộ chương trình. Ảnh: Facebook

Theo ghi nhận, sáng 2/11, dù Đà Nẵng có mưa khá lớn, nhưng nhiều phóng viên, nhà báo và các tấm lòng thiện nguyện đã không quản ngại đường ngập úng đã cùng nhau hội ngộ tại Chương trình “Ly Cafe Yêu thương” lần thứ 13.

Được biết, tổng số tiền mà chương trình tháng 11/2019, do Hội Nhà báo Thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng tổ chức, quyên góp được là gần 60 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã đấu giá 2 cặp vé máy bay của hãng hàng không Vietjet Air để phát triển quỹ thiện nguyện của chương trình.

Trước đó, sáng 5/10, chương trình “Ly cà phê yêu thương” lần thứ 12, cũng đã nhận được hơn 80 triệu đồng ủng hộ. Đặc biệt, trong dịp tròn một năm của chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng em Ngô Khánh Phương Linh, học sinh lớp 2/6, Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, học bổng 1 triệu đồng/tháng. Theo kế hoạch, học bổng sẽ được cấp cho đến khi em Linh tốt nghiệp trung học phổ thông.

Được biết, em Phương Linh là con gái đầu của anh Ngô Bá Khánh, nạn nhân qua đời trong vụ tai nạn điện hồi đầu năm 2019, để lại vợ và 3 con nhỏ. Đến nay, chương trình đã trao học bổng cho em Linh được 10 tháng...

Trao học bổng cho em Ngô Khánh Phương Linh, học sinh lớp 2 trường tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: Facebook
Sau hơn 1 năm diễn ra, chương trình "Ly cà phê yêu thương" đã hỗ trợ 131 hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 417 triệu đồng. Ảnh: Facebook

Theo tìm hiểu của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, sau hơn hơn một năm tổ chức, từ sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí và nhà hảo tâm, đến nay “Ly cà phê yêu thương” đã nhận được hơn 832 triệu đồng, hỗ trợ cho 131 hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 417 triệu đồng.

Nhà báo Nguyễn Đức Nam - Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng cho biết, sau hơn một năm tổ chức, chúng tôi thực sự xúc động và biết ơn khi chương trình đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các hội viên Hội nhà báo tại Đà Nẵng và rất nhiều các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân… Với mục đích kết nối những tấm lòng thiện nguyện, rất mong “Ly cà phê yêu thương” sẽ tiếp tục đón nhận những tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Ly cà phê yêu thương”, quý mạnh thường quân có thể liên hệ trực tiếp tại Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng, số 06 Trần Quý Cáp (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Số điện thoại: 02363.821.348.

* Ảnh: Facebook Chương trình "Ly cà phê yêu thương"

Bạn đang đọc bài viết Ấm áp chương trình “Ly cà phê yêu thương” ở Đà Nẵng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.