Thứ năm, 25/04/2024 14:43 (GMT+7)

Bộ đội Hóa học khử khuẩn, chặn 'giặc Covid-19” ở Đà Nẵng

Tâm An -  Thứ hai, 21/06/2021 08:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 20/6, Binh chủng Hóa học đã tổ chức lực lượng, phương tiện phun thuốc khử khuẩn đường phố và những khu vực liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 mới ở Đà Nẵng.

Chỉ trong 3 ngày (18 - 20/6), Đà Nẵng phát hiện 34 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng sau một tháng không xuất hiện ca mắc.

Chiều 20/6, Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hóa học - Bộ Quốc phòng) đã tiến hành phun khử khuẩn, tiêu độc nhiều địa điểmliên quan đến các ca COVID-19 tại Đà Nẵng.

Hơn 40 cán bộ, chiến sĩ và 6 xe chuyên dụng cùng các phương tiện, thiết bị cơ động, máy phun vác vai cá nhân được huy động để thực hiện việc khử khuẩn.

Xe tiêu tẩy chuyên dụng cỡ lớn ARS-14 được sử dụng để phun khử khuẩn các trục đường lớn.

Binh chủng hóa học phun thuốc khử khuẩn trên tuyến đường Lê Duẩn, đây là một trong những tuyến đường trung tâm tại Đà Nẵng.

Những đoàn xe nối đuôi nhau trên trục đường tam giác Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám để phun khử khuẩn.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gần 40 độ C nhưng các chiến sĩ vẫn miệt mài làm nhiệm vụ.

Toàn bộ xung quanh các khu vực có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 được phun khử khuẩn kỹ lưỡng.

Đây là đợt bùng phát dịch thứ 5 tại Đà Nẵng kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện.

Các chiến sĩ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và kính chống giọt bắn để làm nhiệm vụ.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, gần 40 độ C nhưng các chiến sĩ vẫn miệt mài làm nhiệm vụ.

Phun thuốc khử khuẩn tại công ty nhựa Duy Tân, nơi ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 làm việc.

Xe chuyên dụng Sanijet phun khử khuẩn các trục đường nhỏ.

Bộ đội hóa học cũng sử dụng bình đeo lưng phun khử khuẩn các hẻm nhỏ.

Trong kỳ báo cáo hôm nay (20/6), Đà Nẵng ghi nhận 10 ca mắc mới. Cộng dồn từ ngày 3/5 đến 13h ngày 20/6, Đà Nẵng đã ghi nhận 192 ca mắc Covid-19.

Bạn đang đọc bài viết Bộ đội Hóa học khử khuẩn, chặn 'giặc Covid-19” ở Đà Nẵng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.