Thứ sáu, 19/04/2024 05:23 (GMT+7)

Bắc Ninh:Tổng kết công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2016 - 2020

PV -  Thứ năm, 14/11/2019 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 12/11, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tham dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Tiến Nhường, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Phụ trách UBND tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo; Nguyễn Đăng Túc, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí của tỉnh và các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

Trong những năm qua, các cấp, các ngành, tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại tại địa phương và cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể gắn với các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Bước đầu nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ mới. Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại đã thể hiện đúng vai trò tham mưu trong công tác thông tin đối ngoại tại địa phương; giúp UBND tỉnh quản lý, kịp thời định hướng hoạt động, ban hành các kế hoạch, các văn bản liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại định kỳ và đột xuất.

Việc thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đã phát huy hiệu quả, đóng góp vào thành công của các hoạt động đối ngoại quan trọng của tỉnh, cụ thể là các hoạt động đoàn ra, đoàn vào, sự đầu tư thương mại, các dự án đầu tư của nước ngoài vào hoạt động kinh tế của tỉnh, sự hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ, sự liên kết trong xuất khẩu hàng hóa…đã góp phần tích cực vào sự phát triển đi lên của tỉnh. Hình ảnh Bắc Ninh đến được với bạn bè quốc tế, các nước láng giềng ngày càng tích cực, hiệu quả hơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những vấn đề, kết quả công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2016-2020; kinh nghiệm triển khai; những vấn đề cần chú ý trong việc triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong giai đoạn tiếp theo...

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong thời gian vừa qua. Nhấn mạnh trong thời gian tới tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí lưu ý các ngành, các cấp, địa phương cần tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị 26 - CT/TW "Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới"; Xây dựng và triển khai Kế hoạch Thông tin đối ngoại giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch hàng năm, Kế hoạch tuyên truyền quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh;

Khai thác tốt các Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và của các ngành nhằm giới thiệu truyền thống lịch sử văn hóa, lễ hội tại địa phương, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút đầu tư. Ban Chỉ đạo sẽ bố trí kinh phí, trang bị phương tiện hiện đại đáp ứng việc cập nhật kết nối thông tin đối ngoại nhanh nhạy, kịp thời. Ban Tuyên giáo tiếp tục làm tốt công tác định hướng; Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm duyệt, cấp phép các ấn phẩm thông tin truyền thông; các sở, ban, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí...

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh:Tổng kết công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2016 - 2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.