Thứ năm, 25/04/2024 19:08 (GMT+7)

'Bão' đổ bộ muôn nẻo đường TP.HCM sau chiến thắng của tuyển Việt Nam

Nhóm PV -  Chủ nhật, 16/12/2018 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 90 phút thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã dành được chiếc cúp vàng vô địch AFF Cup 2018. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn CĐV ở Sài Gòn đã tràn ra xuống đường kéo "bão" về trung tâm TP.

Sắc đỏ tràn ngập phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM), hàng ngàn CĐV đã lựa chọn được chỗ ngồi ưng ý để chuẩn bị theo dõi trận đấu.
Không chỉ có người lớn, trẻ em cũng rất hào hứng với trận đấu này.
Sau chiến thắng của tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2018, hàng ngàn người ở Sài Gòn đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch. Trên cầu Ông Lãnh (nối quận 1 và quận 4) hàng trăm xe máy dừng giữa cầu để reo hò, mừng chiến thắng của đội tuyển. 
Tại đường Võ Thị sáu (quận 3, TP.HCM), hàng ngàn CĐV tiếp tục đổ về trung tâm TP, khiến cho giao thông đi qua đây vô cùng khó khăn. 
Ghi nhận tại đường Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM), dòng người kéo dài, hò reo vang dội.
Tại đường Nguyễn Du (quận 1, TP.HCM), các CĐV mang theo cờ, băng rôn... tràn xuống đường hoặc đứng ven đường để cùng nhau ăn mừng chiến tích 10 năm có một của đội tuyển Việt Nam.
Muốn nẻo đường đổ về trung tâm TP kẹt cứng bởi "cơn bão" đỏ. 
Các em nhỏ hò reo, thổi kèn, phất cờ... chung vui cùng dòng người đi đường để chúc mừng tuyển Việt Nam dành chức vô địch AFF Cup 2018 tại đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Tại tuyến đường Trường Chinh (ngay trước cổng KCN Tân Bình, quận Tân Phú, TP.HCM), hàng ngàn người dừng xe ngay giữa đường hát hò, nhảy múa, đốt pháo... để chúc mừng chiến thắng của đội tuyển. Tuy nhiên, chỉ sau đó không lâu các phương tiện đã bị kẹt cứng và chôn chân ngay tại đây. Phải sau hơn 2 tiếng đồng hồ, với sự có mặt của lực lượng chức năng và sự giúp đỡ của nhiều người dân thì giao thông ở đây mới được phân luồng, ổn định.
Bạn đang đọc bài viết 'Bão' đổ bộ muôn nẻo đường TP.HCM sau chiến thắng của tuyển Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.