Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thị sát các công trình lối đi bộ xuống biển
Chiều 5/12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đi kiểm tra các công trình lối đi bộ xuống biển dành cho người dân.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và lãnh đạo HĐND, UBND TP Đà Nẵng cùng các sở ngành đi kiểm tra đột xuất các công trình mở lối xuống biển |
Theo tìm hiểu của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, lối Furama – Ariyana được đầu tư 2,15 tỉ đồng, rộng 39 m, dài 330 m, lối đi bộ rộng 3 m. Bên cạnh tận dụng phần lối đi lát đá cubic sẵn có, BQL bổ sung lát đá cubic đoạn nối với đường Võ Nguyên Giáp và nối dẫn ra bãi biển, cải tạo vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp, trồng cây hàng rào, cỏ và cây bụi cảnh quan 2 bên.
Bí thư Trương Quang Nghĩa cho rằng, việc mở lối xuống biển tại khu vực giữa khách sạn Furama và Ariyana còn mang tính đối phó. |
Bí thư Trương Quang Nghĩa kiểm tra mở lối xuống biển tại cuối đường Hồ Xuân Hương. |
“Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng và có sự tôn trọng nhất định. Đây là của thành phố mà có cảm giác như là đi ké của Furama. Chúng ta có quyết định thu hồi đất hẳn hoi, diện tích bao nhiêu. Còn cách làm như thế nào đừng phá vỡ cảnh quan của người ta. Phải làm cho hài hòa”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Bí thư Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị đặt biển chỉ dẫn lối đi bộ xuống biển cho người dân được biết.
Tại lối đi bộ xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương, Bí thư Đà Nẵng đã đề nghị Sở xây dựng nghiên cứu làm con đường rộng từ 3 đến 5m ngăn cách giữa khuôn viên dự án và bãi biển. Nhằm có nhiều không gian công cộng để phục vụ khách du lịch và tạo nên điểm đến hấp dẫn. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thi công phải trồng những loại cây để ngăn việc xâm thực, sạt lở.
Lối xuống biển khu vực giữa dự án khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana. |
Bí thư Đà Nẵng yêu cầu điều chỉnh một số vị trí cảnh quan cho phù hợp với khu vực. |
Đặc biệt, ông Trương Quang Nghĩa cũng yêu cầu điều chỉnh một số thiết kế về cảnh quan hai bên, điểm tiếp giáp với bãi biển để lối xuống biển phải tách biệt với các resort liền kề, với mục tiêu để người dân, du khách dễ nhận diện là khu vực công cộng chứ không phải công trình nội bộ của các khu nghỉ dưỡng.