Thứ năm, 28/03/2024 20:28 (GMT+7)

Bình Phước: Thành lập 103 khu cách ly tập trung

X. S -  Thứ hai, 26/07/2021 11:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 25/7, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Công văn khẩn số 2506/UBND-NC về việc thành lập các khu cách ly tập trung ở từng xã, cụm xã.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất cho thành lập và đưa vào hoạt động các khu cách ly tập trung ở từng xã, cụm xã với số lượng 103 khu, 9.189 giường.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ra quyết định thành lập và giao Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố điều phối chung các khu cách ly tập trung trên địa bàn mình quản lý. Yêu cầu khu cách ly phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định để bảo đảm hoạt động an toàn.

Khu cách ly tập trung tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS - THPT Bù Gia Mập, Bình Phước.

Bên cạnh đó, điều hành tại các điểm cách ly xã, cụm xã do UBND xã điều hành chung, lực lượng quân sự, Công an cấp xã chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực cách ly. Trạm Y tế xã thực hiện theo nhiệm vụ tại điểm cách ly, các lực lượng khác như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ... do UBND xã quyết định.

Kinh phí, vật chất bảo đảm cho khu cách ly hoạt động do ngân sách cấp huyện chi trả theo quy định từ các nguồn: dự phòng; số tăng thu, tiết kiệm chi; nguồn kết dư ngân sách và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Sáng ngày 26/7, Bình Phước ghi nhận thêm 13 ca mắc Covid-19 (trong đó có 8 ca là người trong 1 gia đình), nâng tổng số ca nhiễm SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh là 173 ca.

Trước đó, ngày 24/7, huyện Đồng Phú đã kích hoạt bệnh viện dã chiến với quy mô 150 giường. Chiều ngày 25/7, Khu điều trị dã chiến Covid-19 thành phố Đồng Xoài với quy mô 150 giường cũng được đưa vào vận hành.

Bạn đang đọc bài viết Bình Phước: Thành lập 103 khu cách ly tập trung. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.