Thứ năm, 25/04/2024 18:01 (GMT+7)

Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập 9 chốt, 13 tổ tuần tra ngăn ngừa Covid-19

Đào Tấn -  Thứ bảy, 28/03/2020 09:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 27/3/2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Y tế, Thanh Tra giao thông (Sở GTVT) tổ chức ra quân triển khai phương án kiểm soát... sự lây lan trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hiện nay, tình hình Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt số ca dương tính ở Hà Nội tăng nhanh, nguy cơ lây lan dịch bệnh đến địa bàn tỉnh rất cao.

Tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh tiếp nhận khoảng 700 người từ các nước trở về Việt Nam, nếu không kiểm soát chặt chẽ, sẽ có nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập 9 chốt, 13 tổ tuần tra ngăn ngừa Covid-19

Để chủ động phòng ngừa Covid-19, Công an tỉnh xây dựng phương án kiểm soát các tuyến đường, địa điểm tập trung đông người và các khu vực cách ly tập trung để phòng ngừa dịch bệnh.

Theo đó, Công an tỉnh đã thành lập 9 chốt kiểm soát tại các điểm trên các tuyến đường vào địa bàn tỉnh. Các chốt có nhiệm vụ, thực hiện kiểm soát phương tiện giao thông vào địa bàn tỉnh, thời gian từ 6h00 đến 22h0 hàng ngày, tập trung vào các loại phương tiện chở khách như: Xe khách, xe buýt, xe taxi…

Đồng thời, Công an tỉnh thành lập 13 tổ tuần tra lưu động trên các tuyến giao thông. Qua đó, tuyên truyền cho các nhà xe, hành khách, chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông công cộng, các địa điểm công cộng, tập trung đông người. Kiến nghị nhà xe chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, từ chối phục vụ khách hàng không sử dụng khẩu trang.

Tại các chốt này lực lượng y tế tổ chức phun thuốc khử trùng phương tiện khi có yếu tố dịch tễ, kiểm tra thân nhiệt các hành khách. Thông qua công tác kiểm tra y tế, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa vào sở y tế, xác định danh tính và sơ đồ dịch tễ, báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch gần nhất để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện phương án đảm bảo ANTT tại các khu vực cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo không cho người, phương tiện không có nhiệm vụ ra, vào khu vực cách ly; quản lý chặt chẽ không để những người đang cách ly trốn khỏi địa bàn cách ly tập trung.

Thời gian thực hiện phương án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 25/3/2020 đến hết ngày 13/4/2020; giai đoạn 2 từ ngày 14/4/2020 đến khi có chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân phương án, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Đinh Ngọc Khoa nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc triển khai phương án kiểm soát các tuyến đường, địa điểm tập trung đông người và khu vực cách ly tập trung để phòng ngừa Covid-19 rất cần thiết, thể hiện sự quyết liệt, tập trung cao độ của tỉnh. Các cán bộ, chiến sĩ được phân công nhiệm vụ phải coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tự phòng dịch bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng.

Đồng chí mong muốn, các cơ quan liên quan cử đầy đủ cán bộ tham gia các chốt kiểm soát dịch theo phương án; Sở Y tế trang cấp các vật tư y tế cần thiết (quần áo, khẩu trang, găng tay bảo hộ…) cho lực lượng trực tiếp tham gia. Chuẩn bị đủ cơ số khẩu trang cấp phát (miễn phí) cho hành khách không có khẩu trang từ nguồn tài trợ (nếu có).

Chuẩn bị phương tiện, vật tư y tế và phân công cán bộ y tế tham gia phương án phun khử khuẩn các phương tiện (khi có yếu tố dịch tễ). Riêng, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh xây dựng phương án bố trí địa điểm ăn, nghỉ đảm bảo sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ công an khi tham gia các chốt kiểm soát dịch, đảm bảo ANTT các địa điểm cách ly tập trung…

Bạn đang đọc bài viết Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập 9 chốt, 13 tổ tuần tra ngăn ngừa Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.