Thứ sáu, 26/04/2024 02:50 (GMT+7)

Đà Nẵng: 20 nhân viên y tế sẽ nhận giải “Tỏa sáng Blouse trắng” 2020

Tâm An -  Thứ tư, 24/02/2021 08:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội đồng xét tặng Giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng” TP Đà Nẵng vừa họp và bầu chọn 20 cá nhân tiểu biểu, đạt danh hiệu “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2020.

Trong năm vừa qua, ngành y tế Đà Nẵng đã có nhiều cống hiến, hy sinh thầm lặng để giúp Đà Nẵng đứng vững trong đại dịch Covid-19.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, ngày 18/2 vừa qua, Hội đồng xét tặng Giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng” của thành phố đã tổ chức họp và bầu chọn 20 cá nhân tiểu biểu, đạt danh hiệu “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2020.

Theo đó, 20 cá nhân được vinh danh lần này gồm:

1. Ông Lê Nhật Minh, Bác sĩ, Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế quận Hải Châu.

2. Bà Đặng Thị Công, Điều dưỡng, Trưởng Phòng Điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Ngành y tế Đà Nẵng đã có nhiều cống hiến, hy sinh thầm lặng để giúp Đà Nẵng đứng vững trong đại dịch Covid-19.

3. Ông Trần Quang Vũ, Kỹ thuật viên trưởng, Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

4. Ông Thái Duy Vinh, Y sỹ, Phó Trưởng Trạm Y tế phường Mỹ An , Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn.

5. Bà Võ Thị Minh Tân, Kỹ thuật y, Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà.

6. Ông Đào Đức Hùng, Y sỹ, Trạm cấp cứu Hòa Vang.

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Kỹ thuật y, Trưởng Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng.

8. Ông Bùi Hiếu, Bác sĩ, Khoa Cấp tính Nữ, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.

9. Ông Võ Văn Hậu, Điều dưỡng, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

10. Ông Nguyễn Hoàng Quân, Bác sĩ, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.

11. Bà Huỳnh Thị Bích Đào, Hộ lý, Khoa Nội 4, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.

12. Bà Trần Thị Quỳnh Mai, Bác sĩ, Trưởng Khoa Khám Đa khoa - Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

13. Ông Trần Chí Công, Điều dưỡng, Khoa Y học nhiệt đới Nhi - Hồi sức tích cực và bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

14. Bà Huỳnh Thị Lệ, Bác sĩ, Phó Trưởng Khoa Sơ sinh Cấp cứu - Hồi sức tích cực và bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

15. Ông Dương Quang Hải, Bác sỹ, Phó Trưởng Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Đà Nẵng.

16. Bà Trần Thị Như Nhân, Điều dưỡng, Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

17. Bà Nguyễn Thị Oanh, Hộ lý, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng.

18. Ông Hồ Văn Phước, Bác sĩ, Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đà Nẵng.

19. Ông Nguyễn Đức Phương, Điều dưỡng, Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đà Nẵng.

20. Bà Võ Thị Thoa, Điều dưỡng, Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

Được biết, “Tỏa sáng Blouse trắng” là giải thưởng thường niên của UBND TP Đà Nẵng nhằm tôn vinh những gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh để nhân rộng và phát triển phong trào thi đua thực hiện tốt y đức trong ngành y tế của thành phố. Từ đó, nhằm khơi dậy tinh thần “lương y như từ mẫu” của các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong ngành y tế, đồng thời tạo động lực để họ ngày càng yêu nghề hơn, phục vụ bệnh nhân và phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo kế hoạch, sáng 26/2, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ trực tiếp đến dự kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2021) và trao tặng giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2020 cho 20 cán bộ, nhân viên ngành y tế thành phố.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: 20 nhân viên y tế sẽ nhận giải “Tỏa sáng Blouse trắng” 2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.