Thứ năm, 25/04/2024 16:38 (GMT+7)

Đà Nẵng: Bố F1 âm tính, con gái 7 tuổi là F2 dương tính SARS-CoV-2

Nguyễn Thúy -  Thứ sáu, 14/05/2021 15:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đà Nẵng vừa ghi nhận một ca bệnh là F2 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong khi F1 của trường hợp này lại có kết quả âm tính.

Ngày 14/5, ông Hoàng Sơn Trà - Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) xác nhận, sáng sớm nay vừa nhận được kết quả của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết phát hiện thêm 1 trường hợp nhỏ tuổi dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Đó là trường hợp một bé gái tên D. (7 tuổi), trú đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà. Trước đó, bệnh nhân này được xác định là F2 khi có bố là F1 (do tiếp xúc gần với BN 3545 là nữ nhân viên trực tổng đài tại Công ty Trường Minh - KCN An Đồn, quận Sơn Trà).

Bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết, ngày 11/5, sau khi phát hiện ca bệnh 3545, bố bé gái (F1) trên được đưa đi cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến chiều tối 13/5, bé D. bất ngờ có biểu hiện sốt, được đưa vào khu cách ly của bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sáng nay cho thấy bé gái này đã dương tính với SARS-CoV-2. 

Nhân viên y tế ở Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 1 cháu nhỏ.

Ngay khi nhận kết quả, lực lượng y tế quận Sơn Trà đã lập tức tổ chức khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ khu dân cư nơi bệnh nhân sinh sống. Hiện, công tác điều tra, truy vết F1 đang được khẩn trương tiến hành.

"Hiện bố của cháu bé là N.N.L. (F1) có kết quả âm tính SARS-CoV-2 và hiện cũng đang cách ly. Mặc dù cháu đang nghỉ học nhưng lực lượng y tế cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các em cùng lớp với bệnh nhân", Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Bố F1 âm tính, con gái 7 tuổi là F2 dương tính SARS-CoV-2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.