Thứ tư, 24/04/2024 18:09 (GMT+7)

Đà Nẵng: Cứu thanh niên rơi xuống vực sâu 30 mét trên đèo Hải Vân

Tâm An -  Chủ nhật, 28/03/2021 16:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa cứu hộ kịp thời một nam thanh niên chạy xe máy trên đèo Hải Vân thì không may tông vào taluy bên đường và rơi xuống vực sâu khoảng 30 mét.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 28/3, người dân đi trên đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) phát hiện chiếc xe máy biển số: 43H8-1786 tông vào taluy bên đường, gần đó có đôi dép nhưng không thấy người.

Nghi ngờ có người gặp nạn rơi xuống vực, người dân đã gọi điện báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TP Đà Nẵng.

Hiện trường vụ việc.

 Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tại đây, công an phát hiện nam thanh niên 20 tuổi bị rơi xuống vực sâu khoảng 30 mét, bị gãy chân, trên người có nhiều vết trầy xước.

Nạn nhân rơi xuống vực sâu 30 mét và bị gãy chân.

Các chiến sỹ đưa nạn nhân lên bờ.

 Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã dùng dây thừng leo xuống vực để tiếp cận và tiến hành sơ cứu cho nạn nhân. Đồng thời dùng băng ca đưa người gặp nạn lên bờ và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Theo nạn nhân cho biết, khoảng 3 giờ sáng nay, nam thanh niên này chạy xe máy ở đường đèo Hải Vân hướng từ Đà Nẵng ra tỉnh Thừa Thiên – Huế thì không may gặp nạn.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Cứu thanh niên rơi xuống vực sâu 30 mét trên đèo Hải Vân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.