Thứ tư, 24/04/2024 17:33 (GMT+7)

Đà Nẵng đầu tư 11 tỷ mở 24 lối xuống bãi biển cho người khuyết tật

Tâm An -  Thứ ba, 08/12/2020 08:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương xây dựng Dự án lối xuống bãi biển dành cho người khuyết tật với tổng mức đầu tư gần 11 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của thành phố.

Theo đó, Dự án do Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2023.

Dự án đầu tư 24 lối xuống bãi biển dành cho người khuyết tật sẽ được triển khai tại các bãi biển trên địa bàn thành phố gồm: Khu vực biển đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa (18 vị trí), khu vực biển đường Nguyễn Tất Thành (6 vị trí).

Dự án lối xuống bãi biển dành cho người khuyết tật với tổng mức đầu tư gần 11 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của thành phố

Công trình sẽ được xây dựng các ram dốc xuống biển kết cấu bê tông cốt thép, dưới bãi cát lắp ghép các tấm sàn FRP Grating tạo lối đi ra sát mép nước biển, đồng thời tại các vị trí bãi tắm công cộng sẽ bố trí lắp đặt thêm hệ khung inox nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật được tiếp cận bãi biển một cách dễ dàng.

Theo ghi nhận của PV Môi Trường và Đô thị Việt Nam, trước đó giữa năm 2016, Đà Nẵng cũng đã đưa vào sử dụng 2 lối đi ra bãi biển dành cho người khuyết tật. Trong đó, một lối đi được bố trí tại công viên Biển Đông, lối còn lại nằm ở điểm tiếp giáp giữa đường Võ Nguyên Giáp và Hoàng Kế Viêm.

Tuy nhiên, có thể nói đây sẽ là lần đầu tiên TP Đà Nẵng có con đường đi ra biển dành riêng cho người khuyết tật.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng đầu tư 11 tỷ mở 24 lối xuống bãi biển cho người khuyết tật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.