Thứ tư, 24/04/2024 17:25 (GMT+7)

Đà Nẵng đề nghị mở chuyến bay đưa 600 người về TP.HCM

Bình An -  Thứ bảy, 29/08/2020 20:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 29/8, UBND TP Đà Nẵng cho biết, vừa có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị phối hợp, hỗ trợ vận chuyển người dân từ Đà Nẵng về TP.HCM bằng đường hàng không.

Theo Sở Lao động - Thương binh Xã hội TP Đà Nẵng, đến nay đã tổng hợp được khoảng 600 người có nhu cầu đăng ký từ Đà Nẵng về TP.HCM bằng đường hàng không, do trước đó chưa thể rời Đà Nẵng vì dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, ngày 27/8, UBND TP.HCM cũng đã có Công văn số 7285 về việc hỗ trợ công dân đang tạm trú tại TP.Đà Nẵng về nơi cư trú.

Do đó, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam mở các chuyến bay từ sân bay Đà Nẵng đi TP.HCM.

Trước đó, Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ đưa 625 du khách bay về lại TP.HCM.

Đồng thời, ngành GTVT cử cán bộ làm đầu mối, phối hợp với Đà Nẵng để thống nhất về phương án tổ chức vận chuyển, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, như đã đưa tin, từ ngày 12/8 đến ngày 14/8, Đà Nẵng cũng đã phối hợp với các địa phương đưa hơn 1.400 du khách bị mắc kẹt tại thành phố do dịch Covid-19 về nơi cư trú bằng máy bay.

Trong đó, có 625 người bay đến TP.HCM, gồm 602 người Việt Nam và 23 người nước ngoài, đi trên 3 chuyến bay vào 2 ngày 13 và 14/8.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng đề nghị mở chuyến bay đưa 600 người về TP.HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.