Thứ sáu, 19/04/2024 15:51 (GMT+7)

Đà Nẵng: Mưa xối xả, nhiều nơi ngập ngang ngực, dân phải bơi ghe

Bình An -  Thứ năm, 08/10/2020 16:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn kéo dài, kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về, khiến nhiều nhà dân ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) bị ngập nặng, người dân phải dùng ghe, thuyền di chuyển người già và trẻ em đến nơi an toàn.

Ngày 8/10, do mưa lớn kéo dài 3 ngày liên tục, kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số thôn tại các xã Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Khương (Hòa Vang, Đà Nẵng) bị ngập nặng.
Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, tại thôn Trung Sơn (xã Hòa Liên), nước lụt đã ngập sâu ngang ngực, có nơi nước ngập khỏi đầu.
Nhiều nhà dân bị chia cắt bởi mưa lũ, nhà cửa chìm trong biển nước.
Nhiều nhà dân bị nước lũ dần nhấn chìm.
Bà Hà Thị Hồng, người dân thôn Trung Sơn cho biết, tình cảnh ngập sâu mỗi khi có mưa lớn đã kéo dài nhiều năm qua, khi ở đây là khu dân cư nằm trong dự án treo, thấp trũng, đến hiện tại vẫn chưa được chính quyền bố trí đất tái định cư.
“Hôm qua nước đã ngập sâu chúng tôi phải sơ tán đồ đạc lên cao, các cháu nhỏ thì phải đưa đi gửi nhà bà con. Cứ mùa mưa như thế này cuộc sống chúng tôi bị đảo lộn”, bà Hồng nói.

--

Nước lũ tràn vào nhà, người dân phải di chuyển, kê cao đồ dùng để tránh hư hỏng.
Hàng chục hộ dân ở xã Hòa Liên bị chia cắt bởi nước lớn, hoa màu bị thiệt hại nặng nề.
Ông Ngô Thành Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết, ngay trong sáng nay, xã phải gấp rút huy động một xe múc để đào một đường mương thoát nước tạm, bảo đảm lưu thông tuyến ĐT 601 và giải quyết ngập úng cho những hộ dân hai bên đường, bảo đảm đất sạt lở không vào nhà người dân.
Do nước ngập sâu nên nhiều người dân phải dùng ghe, thuyển để di chuyển.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã có công điện về công tác phòng, chống mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai phương án phòng, chống lũ, lũ quét, sạt lở đất; khẩn trương triển khai ngay phương án sơ tán nhân dân.

Theo đó, Đà Nẵng cấm người dân và ghe thuyền không có nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão đi lại trong những vùng trũng thấp và nước lũ.
Đồng thời, TP Đà Nẵng yêu cầu chính quyền địa phương cương quyết không cho người, phương tiện qua ngầm, cầu tràn. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối, nhất là khi có nước chảy xiết, đồng thời chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống và sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.
Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Mưa xối xả, nhiều nơi ngập ngang ngực, dân phải bơi ghe. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.

Tin mới

Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.