Thứ năm, 25/04/2024 16:55 (GMT+7)

Đà Nẵng sẽ xét nghiệm Covid-19 cho đại diện hộ gia đình

Tâm An -  Chủ nhật, 30/08/2020 21:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, nghành Y tế đang lên kế hoạch lấy mẫu của một người đại diện trong mỗi hộ gia đình để xét nghiệm Covid-19.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng sẽ đề nghị các quận, huyện lập danh sách những hộ gia đình chưa có người lấy mẫu xét nghiệm.

Ngành y tế sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 1 người đại diện trong hộ gia đình.

Sau đó, những trường hợp nghi ngờ dương tính sẽ ngay lập tức được ngành y tế khoanh vùng, cách ly trên hộ gia đình và khu dân cư nơi hộ dân đó sinh sống để kịp thời ngăn ngừa nguy cơ lây lan.

Đà Nẵng đang lên kế hoạch xét nghiệm Covid-19 cho đại diện mỗi hộ gia đình trên diện rộng.

Hiện, phương án này đang được ngành Y tế Đà Nẵng xây dựng kế hoạch và sẽ sớm triển khai. Mỗi hộ gia đình sẽ xét nghiệm một người, trừ những hộ đã có người xét nghiệm trước đó thì không xét nghiệm trong lần này.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, tính từ ngày 24/7 đến ngày 29/8, ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 222.289 người; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm 5.713 người nước ngoài, trong đó 5.399 mẫu có kết quả âm tính với nCoV, 314 mẫu còn lại chưa có kết quả.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng sẽ xét nghiệm Covid-19 cho đại diện hộ gia đình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.