Thứ tư, 24/04/2024 19:37 (GMT+7)

Đề xuất đưa người kẹt ở Đà Nẵng về quê bằng tàu hỏa

MTĐT -  Chủ nhật, 23/08/2020 13:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đà Nẵng đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo ngành đường sắt mở 2 tuyến tàu đưa người lao động, học sinh, sinh viên đang kẹt lại ở thành phố này về quê.

Ngày 22/8, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ GTVT và các địa phương phối hợp, hỗ trợ đưa người dân đang kẹt lại thành phố này về quê bằng tàu hỏa.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng tất cả phương tiện vận chuyển hành khách đi, đến Đà Nẵng. Sau đó, hàng trăm nghìn khách du lịch, người lao động, học sinh và sinh viên bị kẹt lại.

Mới đây, được sự đồng ý của Thủ tướng, Bộ GTVT đã chỉ đạo các hãng hàng không bố trí gần 10 chuyến bay đưa khách về Hà Nội và TP.HCM.

Ngày 22/8, 700 người được đưa từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi bằng ôtô.

Theo kết quả rà soát, còn khoảng 10.000 người đang kẹt ở địa phương muốn sớm về quê đoàn tụ với gia đình.

Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng trên, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam mở 2 tuyến tàu đưa những người này về quê.

TP Đà Nẵng cũng đề nghị các đơn vị liên quan cử cán bộ làm đầu mối, phối hợp với Sở GTVT địa phương thống nhất về phương án tổ chức vận chuyển.

Đoàn Nguyên/Zing.vn

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất đưa người kẹt ở Đà Nẵng về quê bằng tàu hỏa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.