Thứ sáu, 29/03/2024 14:48 (GMT+7)

Bắc Giang tiễn đoàn xe tình nguyện lên đường hướng về miền Nam

Thanh Hoa -  Thứ ba, 27/07/2021 09:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 27/7 tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ tiễn đoàn xe tình nguyện thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 170 tấn hàng hóa, đồ cứu trợ, nhu yếu phẩm cho nhân dân miền Nam phòng, chống Covid-19.

Những ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh miền Nam nói chung đang chịu phải gánh chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề bởi dịch bệnh. Bước ra từ tâm dịch, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang thấu hiểu được sự cần thiết cũng như giá trị to lớn về vật chất và tinh thần của những chuyến hàng cứu trợ. Chính vì vậy, Ban Thường trực Tỉnh ủy đã phát động quyên góp hàng hóa, lương thực ủng hộ nhân dân miền Nam phòng, chống dịch Covid 19. Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang thành lập thành lập Đội xe tình nguyện và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, đồ cứu trợ, nhu yếu phẩm cho nhân dân miền Nam phòng, chống Covid-19.

Tham dự lễ ra quân “Bắc Giang hướng về Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai thân yêu” có sự có mặt của bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang cùng các đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM tỉnh Bắc Giang.

Bà Lê Thị  Thu Hồng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại lễ ra quân.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Thu Hồng đã có bài phát biểu động viên và lời chúc sức khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tới các thành viên trong đoàn cũng như gửi lời hỏi thăm, chia sẻ trân thành tới những khó khăn mà chính quyền và nhân dân miền Nam đang phải đối mặt, chúc miền Nam sớm khống chế được dịch bệnh và ổn định kinh tế xã hội.

Bà Lê Thị Thu Hồng gửi lời chúc thượng lộ bình an tới các thành viên trong đoàn trước giờ xuất phát.

Đội xe gồm 31 thành viên với 10 đầu xe vận chuyển 170 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm chi viện cho TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Dẫn đoàn là ông Trần Đình Hiếu,Trưởng Ban công tác xã hội và tuyên truyền vận động hiến máu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang; ông Nguyễn Văn Nhật Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ nông dân, Hội nông dân tỉnh Bắc Giang.

Được biết, để đảm bảo an toàn cho công tác cứu trợ tất cả các thành viên tham gia đội xe tình nguyện đều được tiêm phòng vaccine Covid 19, thực hiện làm xét nghiệm PCR cũng như được cấp phát đầy đủ đồ bảo hộ và tập huấn về phương pháp phòng chống dịch.

Các đại biểu cùng nhân dân Bắc Giang tiễn đội xe lên đường làm nhiệm vụ

Ngoài ra, đề đội xe có thể thuận tiện vận chuyển hàng cứu trợ kịp thời, nhanh chóng, Ban Dân vận tỉnh ủy Bắc Giang đã gửi công văn đề nghị sự hợp tác, giúp đỡ tới các tỉnh mà đoàn xe đi qua. Dự kiến hàng cứu trợ sẽ tới Tp Hồ Chí Minh vào chiều ngày 30/7.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang tiễn đoàn xe tình nguyện lên đường hướng về miền Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.