Thứ sáu, 29/03/2024 15:00 (GMT+7)

Báo Malaysia chê hàng thủ đội nhà đá kém trước tuyển Việt Nam

MTĐT -  Thứ tư, 12/12/2018 15:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Báo chí Malaysia cho rằng các hậu vệ đội nhà đã mắc sai lầm khi nhận 2 bàn thua trước tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra tối 11/12.

Trên các phương tiện truyền thông Malaysia, nhiều tờ báo cho rằng hàng thủ "Mãnh hổ", biệt danh tuyển Malaysia, hôm nay thi đấu không tốt. Trang MalayMail mở đầu bài viết: "Malaysia có thể ghi bàn, nhưng hàng thủ, yếu tố định đoạt cơ hội giành cúp, lại gây thất vọng trong trận hòa 2-2 với tuyển Việt Nam".

Sau đó, cây bút R.Loheswar cho rằng việc tuyển Malaysia vắng 3 trụ cột nơi hàng thủ gồm Syahmi Safari, Syazwan Andik Ishak và Aidil Abdul Radzak đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi đội nhà. Những cầu thủ thay thế gồm Irfan Zakaria, Nazirul Naim Che Hashim và Amirul Azhan Aznan đều chơi không tốt.

Hàng thủ Malaysia đã không thể khóa những ngòi nổ tấn công của tuyển Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng

Còn theo báo The Star, đội tuyển Malaysia dù có hiệp 2 đá khởi sắc hơn, nhưng điều đó không đủ để họ giành chiến thắng trước Việt Nam. Cây bút T. Avineshwaran miêu tả những lời động viên học trò vào giờ nghỉ giữa hiệp của HLV Tan Cheng Hoe chỉ giúp đội tuyển Malaysia hòa 2-2 trước Việt Nam.

Báo New Straits Times cho rằng cơ hội với đội tuyển Malaysia vẫn chưa khép lại, dù tỷ số hòa 2-2 ngay trên sân nhà mang đến nhiều lợi thế hơn cho tuyển Việt Nam.

Nhà báo Gabriel Tan của Fox Sports Asia cho rằng Malaysia đã có màn hồi sinh ngoạn mục để tránh thất bại ngay trên sân nhà. Ông viết: "Malaysia có màn đáp trả Việt Nam rất kiên cường để duy trì sự sống".

Cũng ở nội dung bài viết, trang báo châu Á hơi tiếc nuối khi tuyển Việt Nam phung phí nhiều cơ hội. Theo Garbriel Tan, lẽ ra tuyển Malaysia rơi vào tình thế vô cùng khó khăn nếu Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh dứt điểm chính xác ở thời điểm Việt Nam vẫn còn tạo ra lợi thế dẫn bàn.

Ngoài ra, theo Fox Sports Asia, căng thẳng của trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia sớm xuất hiện chỉ sau 10 phút trên sân Bukit Jalil. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh được cho rằng đã thúc chỏ với thủ quân Adha của đội chủ nhà.

Chứng kiến tình huống đó, toàn bộ thành viên của ban huấn luyện Malaysia đã phản ứng với trọng tài thứ tư. Song, trọng tài chính Beath Christopher không rút thẻ phạt với Duy Mạnh. Fox Sports Asia cho rằng nếu tuyển Việt Nam phải chơi thiếu người sau tình huống ấy, số phận trận đấu đã khác.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Beath Christopher vang lên, tờ báo châu Á cũng đặt ra tranh luận về việc Duy Mạnh xứng đáng phải nhận thẻ đỏ hay không.

Theo Nguyên Trí

Zing News

Bạn đang đọc bài viết Báo Malaysia chê hàng thủ đội nhà đá kém trước tuyển Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.