Thứ năm, 25/04/2024 16:59 (GMT+7)

Biển người Hà Nội sẵn sàng trước giờ phút giao thừa đón năm mới 2018

MTĐT -  Thứ năm, 15/02/2018 22:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đêm nay, Hà Nội rực rỡ hoa đèn khắp các tuyến phố chờ đón giây phút giao thừa thiêng liêng.

Chỉ còn mấy tiếng nữa là bước sang năm mới Mậu Tuất 2018. Vào lúc này, không khi đón giao thừa của người dân cả nước thật tưng bừng. Đêm nay, Hà Nội rực rỡ hoa đèn khắp các tuyến phố chờ đón giây phút giao thừa thiêng liêng.

Đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, Hà Nội có 9 điểm bắn pháo hoa tầm cao, 22 điểm tầm thấp phục vụ người dân và du khách.

Càng gần tới thời khắc giao thừa, càng có nhiều người dân đổ về Hồ Gươm chuẩn bị đón giao thừa, xem các chương trình ca nhạc, ngắm pháo hoa tầm cao tại khu vực quanh Hồ Gươm.  

Gần 22 giờ đêm 15/2 (30 Tết Mậu Tuất 2018), tại Hồ Gươm (Hà Nội), nơi thu hút đông người trong giây phút giao thừa nhất, ngày càng có nhiều người dân dồn về tập trung chuẩn bị đón thời khắc chuyển từ năm Đinh Dậu sang năm mới Mậu Tuất, xem các chương trình ca nhạc, ngắm pháo hoa tầm cao.

Các tuyến đường quanh hồ Gươm đã có rào chắn không cho xe máy và ô tô vào. Các sân khấu ngoài trời sáng đèn, nhạc tưng bừng chào đón khán giả...

Ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tại Hồ Gươm:

Mọi người tập trung hướng ra khu vực Hồ Gươm nơi có pháo hoa tầm cao.

Bạn đang đọc bài viết Biển người Hà Nội sẵn sàng trước giờ phút giao thừa đón năm mới 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Trung Hiếu

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.