Thứ tư, 24/04/2024 18:23 (GMT+7)

Bình Phước liên kết vì sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp

Duy Chí -  Thứ ba, 03/11/2020 16:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước vừa khánh thành và đưa vào hoạt động Trường Mầm non Công viên Quốc Tế tại Khu công nghiệp Đồng Xoài I.

Đây là mô hình liên kết theo hình thức xã hội hóa giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước (là đơn vị bố trí quỹ đất) và Công ty cổ phần Trường Mầm non Quốc Tế (là đơn vị có năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục) nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Bà Lê Thị Xuân Trang (trái), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tặng lẵng hoa cho lãnh đạo Trường Mầm non Công viên Quốc tế nhân lễ khánh thành.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu: Từ nhiều năm nay nhu cầu về nhà trẻ, trường mầm non dành cho con em công nhân lao động trở thành vấn đề xã hội rất bức thiết, là nỗi lo của rất nhiều gia đình công nhân lao động. Mặc dù tỉnh đã có sự quan tâm, tạo cơ chế thông thoáng nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở mầm non dành riêng cho con em công nhân tại các khu công nghiệp nhưng kết quả đạt được còn rất khiêm tốn. Từ thực tế đó Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng đề án trình Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương, UBND tỉnh bố trí quỹ đất và giao Liên đoàn Lao động kêu gọi xã hội hóa để xây dựng các trường mầm non tại các khu công nghiệp. Đây là ngôi trường thứ hai sau trường Mầm non Công viên Quốc tế 1 tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.

Lãnh đạo tỉnh và Liên đoàn Lao động cùng tham gia cắt băng khánh thành.

Để mô hình liên kết, xã hội hóa lĩnh vực giáo dục mầm non hoạt dộng hiệu quả, Liên đoàn Lao động tỉnh kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành tạo điều kiện triển khai hiệu quả Nghị định 105 ngày 8/9/2020 của chính phủ nhằm hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/giáo viên/tháng, trẻ mầm non 160.000 đồng/trẻ/tháng, để tạo điều kiện cho người lao động an tâm về chỗ ở, chỗ làm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, góp phần vào chủ trương thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bạn đang đọc bài viết Bình Phước liên kết vì sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.