Thứ năm, 25/04/2024 16:21 (GMT+7)

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu - Một điểm đến nhiều tiện ích

MTĐT -  Thứ ba, 09/04/2019 13:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu du lịch quốc tế Tuần Châu - một địa danh du lịch sang trọng, sầm uất do con người kiến tạo nên bên bờ Di sản, Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Với 20 năm đầu tư xây dựng và phát triển, gồm nhiều các sản phẩm, dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc tế, Tập đoàn Tuần Châu đã làm thay đổi hòn đảo nghèo nàn, hoang sơ thành “đảo ngọc” như ngày hôm nay. Trong không gian du lịch hiện đại này, hệ thống Cảng du thuyền là điểm nhấn nổi bật, tô điểm và tôn vinh thêm giá trị của Khu du lịch quốc tế Tuần Châu cũng nhưKỳquan thế giớiVịnhHạ Long.

Hệ thống Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu gồm cảng 1 kết nối với cảng 2, khu nhà ga và các khu dịch vụ.

Nằm giữa hai bờ khu đô thị về hướng Nam của đảo Tuần Châu là Cảng Tuần Châu 1. Cảng được xây dựng quy mô, hiện đại theo phong cách của các bến cảng Châu Âu. Cảng được đưa vào hoạt động từ năm 2009. Cảng có chiều dài bến neo đậu 2.000m, năng lực tiếp nhận hơn 200 tàu lớn nhỏ ra vào đón trả khách. Khu trung tâm cảng là hệ thống nhà ga, nhà chờ, khu điều hành với không gian bài trí sang trọng rộng hơn 8.000m2, bố trí hơn 1.000 ghế ngồi và có thể cùng lúc tiếp nhận khoảng 3.000 khách đợi làm thủ tục xuống tàu tham quan Vịnh Hạ Long.

Ngoài ra, tại nhà ga còn có hệ thống siêu thị, nhà hàng cùng với các dịch vụ phục vụ miễn phí cho du khách như: ca múa nhạc dân tộc; múa rối nước; phòng y tế; nước uống; wifi; khu vui chơi trẻ em; khu vệ sinh cao cấp... Cùng với đó là khu trung tâm hỗ trợ hành khách, hệ thống mái che đường dẫn xung quanh cảng cùng hàng 100 camera an ninh giám sát quanh cảng nhằm tạo sự chuyên nghiệp, thể hiện cách làm du lịch văn minh, hiện đại... Từ đó, không để xảy ra hiện tượng trộm cắp, bán hàng rong, chèo kéo khách, thái độ nhân viên thân thiện, phục vụ tận tình du khách.

Xung quanh cảng là các khu đô thị cao cấp, khu bến đỗ Thủy phi cơ, bến Phà Tuần Châu-Cát Bà, Khu vui chơi giải trí quốc tế, bãi tắm, Khu resort… 

Nằm kề Cảng Tuần Châu 1 về hướng Tây Nam là Cảng tàu khách nhân tạo Quốc tế Tuần Châu (Cảng 2) lớn gấp 11 lần Cảng Tuần Châu 1. Cảng được đầu tư xây dựng đồng bộ, tổng giá trị đầu tư hàng ngàn tỉ đồng. Cảng được khởi công xây dựng từ năm 2012 trên một bãi triều hoang hóa ngập mặn.

Sau 3 năm thi công xây dựng đến tháng 10 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Quảng Ninh cùng Tập đoàn Tuần Châu tiến hành làm lễ công bố và khánh thành. Cảng có chiều dài bến neo đậu gần 7km đủ điều kiện tiếp nhận 2.000 tàu neo đậu, đón trả khách, theo đó là hệ thống nhà điều hành, nhà ga, khu nhà làm việc của các cơ quan chức năng Cảng vụ, Ban quản lý Vịnh Hạ Long, hệ thống hậu cần cung cấp nước ngọt, xăng dầu cho các tàu, cùng hàng ngàn cây dừa xen kẽ với những thảm cỏ, bồn hoa…

Xung quanh bến cảng là hệ thống giao thông thuận lợi, khu đô thị phức hợp cao cấp, hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng, nhà hàng, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe rộng rãi, khu vực tiếp nhận và xử lý rác thải trên mặt nước và chất thải từ các tàu… Cảng đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là Cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam .

Hệ thống Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu gồm cảng 1 hợp nhất với cảng 2 có tổng diện tích 200ha, chiều dài bến neo đậu hơn 10km, có mớn nước sâu, lại được xây dựng ở nơi kín gió, tiện lợi cho công tác quản lý cũng như đảm bảo an toàn cho các tàu ra vào neo đậu và đón trả khách. Cảng lại gần luồng đường thủy quốc gia, các điểm tham quan danh thắng Vịnh Hạ Long và khu dự trữ sinh quyển đảo Cát Bà. Từ khi khánh thành và tiếp nhận các tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long về cảng hoạt động, cảng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định thương hiệu của mình, khẳng định một mô hình khai thác mới “một điểm đến, nhiều tiện ích”.

Có thể nói, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu là niềm tự hào của du lịch Quảng Ninh, là biểu tượng của ý trí và sức mạnh con người. Đây là công trình hiện đại bậc nhất Đông Nam Á và đầu tiên ở Việt Nam. Từ khi đi vào hoạt động, cảng đã trở thành “cửa ngõ” của Vịnh Hạ Long, hơn 500 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long đang hoạt động tại cảng, mỗi năm đưa đón hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế tham quan, khám phá Vịnh Hạ Long. Riêng năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đón 12,2 triệu lượt khách, trong đó có 5,5 triệu khách quốc tế thì đa số du khách đều đến Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu để đi tham quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và Khu dự trữ sinh quyển đảo Cát Bà. Cảng đã được định danh trên bản đồ du lịch quốc tế và là nhịp cầu thông thương dịch vụ du lịch Quảng Ninh ra thế giới.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu không chỉ đơn thuần phục vụ khách du lịch mà còn góp phần tạo nên một hình ảnh đẹp tô điểm cho Di sản, Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long thêm lung linh, kỳ vỹ.

Bạn đang đọc bài viết Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu - Một điểm đến nhiều tiện ích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.