Thứ năm, 25/04/2024 23:16 (GMT+7)

Cháy lớn tại đại lý kinh doanh mút xốp, khu dân cư hoảng loạn

MTĐT -  Thứ ba, 27/08/2019 11:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng mút xốp trong khu dân cư đông đúc bên Quốc lộ 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khiến cả khu vực hoảng loạn di dời tài sản.

Đến hơn 18 giờ ngày 26/8, lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai vẫn đang túc trực phun nước dập tàn lửa đề phòng cháy trở lại tại một cơ sở kinh doanh mút xốp nằm bên Quốc lộ 1.

Lực lượng chức năng đã phải điều 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa

Trước đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, khói và lửa bùng lên dữ dội tại cơ sở kinh doanh mút xốp ở phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Người dân xung quanh dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, chỉ trong ít phút, cơ sở này đã bị lửa khói bao trùm.

Căn nhà xảy ra cháy nằm trong khu dân cư đông đúc, các căn nhà liền kề, nhiều người dân xung quanh đã hoảng hốt di dời tài sản.

Lúc sau, lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều động hơn 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, khống chế đám cháy. Lực lượng cứu hỏa leo từ các nhà dân bên cạnh, tháo mái nhà để tiếp cận dập lửa. Hơn một giờ sau đám cháy cơ bản được dập tắt.

May mắn vụ cháy không gây thương vong nhưng cơ sở kinh doanh mút xốp thiệt hại nặng. Nguyên nhân cháy vẫn đang được làm rõ.

Theo Người lao động

Bạn đang đọc bài viết Cháy lớn tại đại lý kinh doanh mút xốp, khu dân cư hoảng loạn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.