Thứ năm, 18/04/2024 11:56 (GMT+7)

Công Phượng tự tin sau lần đầu đá chính cùng Incheon

MTĐT -  Thứ năm, 04/04/2019 14:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tiền đạo Việt Nam chơi trọn trận đấu với Daegu và có những tình huống kiến tạo thuận lợi cho đồng đội.

Công Phượng trong lần đầu đá chính tại K-League

"Trận đá chính đầu tiên không bao giờ dễ dàng", Công Phượng trả lời phỏng vấn sau trận. "Tôi thực hiện được nhiều đường chuyền nhưng không có cơ hội dứt điểm. Tôi thấy màn trình diễn trong hiệp hai tốt hơn hiệp một, và đây là trận đấu tôi chơi không tồi. Tuy nhiên, tôi cần cố gắng hơn ở những trận sắp tới".

Incheon thua 0-3 trên sân nhà, nhưng Công Phượng có màn trình diễn ấn tượng ở lần đầu tiên đá chính. Tiền đạo tuyển Việt Nam chuyền bóng thuận lợi, đặt đồng đội Stefan Musoga vào thế đối mặt ngay ở đầu trận. Ở hiệp hai, tuyển thủ Việt Nam một lần nữa đặt Jiloan Hamad vào thế đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, trong cả hai lần, đồng đội của Công Phượng không tận dụng thành công.

Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của Incheon, khiến họ rơi xuống áp chót bảng điểm. Cơ hội đá chính của Công Phượng thời gian tới có thể sẽ rộng mở, sau khi tiền đạo Musoga chấn thương vai có vẻ nặng ở trận này. Bên cạnh khả năng tấn công, HLV Andersen cũng cần giúp Incheon cải thiện khả năng phòng ngự. 

Trong trận đấu với Daegu, nhiều CĐV Việt Nam đã tới sân cổ vũ cho Công Phượng. Tiền đạo gốc Nghệ An gửi lời cảm ơn và mong mọi người tiếp tục cổ vũ cho Incheon trong thời gian tới.

Ở vòng sáu diễn ra ngày 6/4, Công Phượng và đồng đội làm khách trên sân của nhà đương kim vô địch Jeonbuk Motors.

Theo Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết Công Phượng tự tin sau lần đầu đá chính cùng Incheon. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.