Thứ ba, 19/03/2024 09:11 (GMT+7)

Đắk Lắk: Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng

MTĐT -  Thứ ba, 01/12/2020 16:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn và liên tục trong những ngày qua đã gây ngập lụt và sạt lở đất ở các huyện cánh đông của tỉnh Đắk Lắk.

Từ 19 giờ ngày 27/11 đến ngày 30/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 180 - 320 mm gây ngập lụt các huyện cánh đông của tỉnh như M’Đrắk, Ea Kar, Krông Bông. Mưa lũ cũng đã gây sạt lở đất rất nghiêm trọng.

Cụ thể, tại huyện M’Đrắk, Quốc lộ 26 nối Buôn Ma Thuột với Nha Trang bị sạt lở khoảng 50 m tại Km 53+400 thuộc địa phận xã Cư Mta, cắt đứt giao thông trên tuyến đường huyết mạch Đắk Lắk-Khánh Hòa. Nguyên nhân do cống thoát nước tại đây bị tắc, nước ứ ngấm làm đất mềm dẫn đến sạt lở.

Các lực lượng chức năng và người dân xã Hòa Phong (huyện Krông Bông) giúp gia đình có nhà bị sập thu dọn đồ đạc. Ảnh:Lê Thông

Quốc lộ 26 (Đắk Lắk -  Khánh Hoà) bị sạt lở

Tại huyện Krông Bông, xuất hiện tình trạng sạt lở nhiều nơi đất khiến 7 nhà dân bị hư hỏng nặng và 17 nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng phải di dời. Trong đó, xã Hòa Phong có 1 điểm sạt lở tại thôn 2 khiến 4 nhà dân hư hỏng nặng (3 nhà sập hoàn toàn); xã Hòa Lễ có 3 điểm sạt lở đất tại thôn 3, thôn 4 và thôn 8 làm hư hỏng 3 nhà dân. 

Công ty Cổ phần Quản lý - Xây dựng đường bộ 26 và Chi cục Đường bộ III.5 (Cục Quản lý đường bộ III – Tổng cục Đường bộ Việt Nam) huy động nhân công, xe máy khẩn trương khắc phục vị trí sạt lở trên Quốc lộ 26. Ảnh: Hoàng Tuyết

Hiện nay tại Đắk Lắk đang tiếp tục mưa. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố kết hợp các lực lượng chức năng theo dõi diễn biến tình hình thời tiết; sẵn sàng, chủ động các phương án sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghệ An: Quỳ Châu có tân Chủ tịch UBND huyện
Sáng 18/3, Hội đồng Nhân dân huyện Quỳ Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ban ngành.
Đặc sắc rừng dó trầm tại Hương Khê, Hà Tĩnh
Cây dó trầm mọc nhiều ở miền núi Hương Khê, nhưng người dân địa phương chỉ nhận ra giá trị của chúng sau khi nhóm người ngoại tỉnh đến mua. Điều này đã khơi dậy sự quan tâm về bảo vệ và phát triển tài nguyên tự nhiên.

Tin mới

Nghệ An: Quỳ Châu có tân Chủ tịch UBND huyện
Sáng 18/3, Hội đồng Nhân dân huyện Quỳ Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ban ngành.
Đặc sắc rừng dó trầm tại Hương Khê, Hà Tĩnh
Cây dó trầm mọc nhiều ở miền núi Hương Khê, nhưng người dân địa phương chỉ nhận ra giá trị của chúng sau khi nhóm người ngoại tỉnh đến mua. Điều này đã khơi dậy sự quan tâm về bảo vệ và phát triển tài nguyên tự nhiên.