Thứ năm, 28/03/2024 20:06 (GMT+7)

Sóc Trăng: Dân kêu cứu vì mất đường sống trong dự án bờ kè

Thiên Sách -  Thứ ba, 29/06/2021 11:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

12 hộ dân trong bị giải tỏa trắng trong dự án bờ kè chống sạt lở. Họ quá khổ khi số tiền hỗ trợ di dời ít ỏi để tạo dựng cuộc sống mới sau gần 30 năm gắn bó nơi đây

Hỗ trợ quá ít ỏi

“Gần 30 năm, cũng coi như một nửa cuộc đời gắn bó. Hàng xóm láng giềng, nhà cửa, sinh kế đều ở đây. Đùng một cái dời đi, ai mà không buồn, không tiếc, nhưng đáng tiếc và khổ đau nhất là gần như tay trắng ra đi…” người đàn ông đen gầy tên gọi Quách Tấn Thành không ngừng than vắn thở dài. Anh là một trong 12 hộ dân ở ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nằm trong diện phải di dời trong Dự án Khắc phục sạt lở bờ sông Rạch Vọp, đoạn qua Cầu Lộ, xã Thới An Hội.

Khu tái định cư hoang văng

Nhận thông báo di dời từ tháng trước, lòng anh rối bời. Mọi kế hoạch tương lai, sinh kế hàng ngày bỗng dưng thành hư ảo. Anh chưa biết mình và gia đình phải đi đâu về đâu khi “nghe nói” UBND tỉnh không chấp nhận bồi thường cho các hộ dân xây nhà trên hành lang đường thủy như anh. Trong khi đó, số tiền hỗ trợ di dời gồm 4 khoản (di chuyển chỗ ở, thuê nhà tạm trú, tháo dỡ nhà và tiền hỗ trợ bàn giao mặt bằng) chỉ được 20,1 triệu đồng. “Số tiền đó chỉ bằng một nửa tiền tôi mua lại căn nhà đang ở cách đây 15 năm. Lúc đó, số tiền mua nhà tương đương 10 cây vàng. Giờ thì chỉ mua chưa tới ½ cây!” anh Thành chua chát nói. Đó là căn nhà co diện tích nền 4,55 x 8,7m do cơ quan thi hành án địa phương phát mãi năm 2006. Theo anh, căn nhà xây dựng từ năm 1992, nếu tính đến nay thì người dân đã ở ổn định gần 30 năm qua.

Tương tự anh, hộ ông Trần Thành Lập (sinh 1962, ngụ cùng khu vực xã Thới Hội An) cũng buộc phải di dời nhưng số tiền được chiết tính khác. Diện tích nhà ông Lập là 50,4m2 nên số tiền hỗ trợ là 35,1 triệu đồng. Ông Lập sống cùng vợ và 3 đứa con, sinh kế là mua bán vật tư nông nghiệp nhỏ lẻ, làm ngày nào ăn ngày đó. Cho nên, khi di dời ông Lập rất bức xúc, kêu cứu đến nhiều cơ quan chức năng

Khu chợ nơi các hộ dân sẽ phải di dời 

Giúp nửa vời?

Dự án Khắc phục sạt lở bờ sông Rạch Vọp, đoạn qua khu vực chợ Cầu Lộ, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 13/4/2020. Theo báo cáo của UBND huyện Kế Sách, dự án ảnh hưởng nhà ở của 12 hộ phải di dời khỏi khu vực dự án. Các hộ này đã xây dựng nhà trên đất thuộc hành lang an toàn đường thủy, sử dụng trước năm 1993. Vì vậy, UBND huyện đã xin chủ trương UBND tỉnh Sóc Trăng bồi tường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng. Ngày 18/1/2021, UBND tỉnh chỉ đạo huyện khẩn trương lập phương án hỗ trợ để di dời. Trước đó, ngày 10/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cũng có văn bản đề xuất hỗ trợ và bồi thường đất và nhà của các hộ dân này

Theo UBND huyện Kế Sách, Công văn số 399/UBND-VP ngày 5/11/2020 của UBND huyện về việc xin chủ trương bồi thường đối với đất và nhà ở của 12 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án đã không được sự chấp thuận của UBND tỉnh. Tại Văn bản số 107/UBND-KT ngày 18/1/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng truyền đạt lại nội dung ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng do Phó chủ tịch Vương Quốc Nam ký: “Không chấp nhận bồi thường về nhà ở, đất ở đối với các hộ dân đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án”

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Dự án Khắc phục sạt lở bờ sông Rạch Vọp đoạn qua khu vực Cầu Lộ, xã Thới An Hội huyện Kế Sách đặt mục tiêu khắc phục, xử lý khẩn cấp các đoạn bờ sông bị sạt lở trên địa bàn, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án, góp phần ổn định đời sống, sản xuất lâu dài của người dân.

Dự án do Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư, với các hạng mục thi công bao gồm: Xây dựng tường kè bê tông dự ứng lực, khung cọc neo đầu cừ, thảm rọ đá chân kè; tổng chiều dài kè xây dựng mới khoảng 202m; xây dựng lan can, vỉa hè, bó vỉa và công trình phụ trợ khác (hệ thống chiếu sáng bảo vệ công trình và an toàn của người dân; hệ thống thoát nước bê tông cốt thép theo dọc tuyến) với tổng mức đầu tư là 30 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương

Trong danh sách hỗ trợ 12 hộ bị ảnh hưởng do UBND huyện Kế Sách công bố, số tiền hỗ trợ cao nhất (gồm các khoản) cao nhất là 43,7 triệu đồng, thấp nhất 19,4 triệu đồng. Tổng hỗ trợ 12 hộ là 372,9 triệu đồng. Anh Quách Tấn Thành cho biết, chính quyền xã cũng có bố trí tái định cư nhưng chỉ một vài người trong số họ được. Hơn nữa, khu “tái định cư” hiện giờ chỉ là một mảnh đất hoang, gần như biệt lập, cách nơi ở cũ hơn 10km. “Đến đó không ai có thể làm ăn được gì!” một người dân nói

Dù hoang vắng nhưng khu tái định cư cũng không phải dành cho tất cả mọi người

Các hộ dân cho biết, hơn một năm trước, vào chiều ngày 10/2/2020, 12 hộ dân được UBND xã Thới An Hội mời đến họp. Tại buổi họp này, đại điện chủ đầu tư dự án phát biểu (một người ghi lại vào sổ), tiền hỗ trợ cho 12 hộ là 2 tỉ đồng!

Điều băn khoăn của các hộ dân không phải là “chia đủ” số tiền hỗ trợ mà họ cần một cuộc sống khác, cho dù là bất đắc dĩ nhưng ít nhất cũng không phải lang thang ở nhà trọ mà không có một sinh kế nào để nuôi sống bản thân và gia đình mình. Với số tiền còm cõi như trên, họ đang bị đẩy đến đường cùng!    

Bạn đang đọc bài viết Sóc Trăng: Dân kêu cứu vì mất đường sống trong dự án bờ kè. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.