Thứ sáu, 29/03/2024 20:51 (GMT+7)

Đồng Tháp: Nhiều mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền”

Cao Thời -  Thứ sáu, 02/07/2021 16:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đến tháng 6/2021, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đã thành lập 222 mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền” với 4.109 thành viên tham gia.

Hội viên phụ nữ tham gia trồng hoa bên đường góp phần làm đẹp mỹ quan. Ảnh ĐT

Đến tháng 6/2021, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đã thành lập 222 mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền” với 4.109 thành viên tham gia. Từ mô hình thiết thực này, đã hỗ trợ 564 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tặng; 148 phần quà (mì, đường, dầu ăn, gạo...) cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 440 triệu đồng. Các đơn vị còn tổ chức hội thi, tập huấn, nói chuyện chuyên đề... về bảo vệ môi trường; tặng 120 thùng rác cho hộ gia đình và 100 giỏ xách, hỗ trợ 130kg túi nilon tự hủy sinh học, thân thiện môi trường. Duy trì và nhân rộng mô hình “Đoạn đường 3 sạch” tại cộng đồng dân cư với chiều dài 1.156,12km (trong đó duy trì 1.061,27km và nhân rộng 94,85km). Thường xuyên ra quân quét dọn, vệ sinh, chặt cây che khuất tầm nhìn, trồng hoa bên đường, làm hàng rào, cổng ngõ, thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần trong thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp còn ban hành Kế hoạch số 266/KH-BTV ngày 12/5/2021 về tổ chức cuộc thi “Đoạn đường 3 sạch” qua ảnh năm 2021 nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi về những kết quả nổi bật của các cấp Hội và cán bộ hội viên, phụ nữ toàn tỉnh trong việc tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Dự kiến tổng kết cuộc thi vào dịp 20/10/2021.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Tháp: Nhiều mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới