Thứ sáu, 26/04/2024 05:59 (GMT+7)

Gia Lai: Hộ nghèo chán nản khi nhận bò “liệt” (bài 2)

Mai Trung -  Thứ ba, 10/12/2019 11:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến những con bò không đứng được đã cấp cho dân, Phòng Dân tộc huyện Chư Sê vừa có kết luận trả lời báo chí về vấn đề này.

Vợ chồng ông Siu Glak bên con bò được cấp.

 Sau khi báo chí đăng tải chuyện gia đình ông Siu Glak ở xã Kông Htok nhận được bò giống do Nhà nước hỗ trợ để xóa đói giảm nghèo, nhưng bò không đi được, UBND xã Kông Htok, Phòng Dân tộc huyện Chư Sê đã phối hợp xác minh và cho biết: Con bò có bảng số 00619 gắn ở tai, được cấp cho gia đình ông Siu Glak là bò đàn, chưa quen việc cột dây lần nào và cách dắt bò của ông Siu Glak chưa quen nên dẫn tới việc bò không chịu đi.

Con bò nhà ông Siu Glak không thể đi phải dùng công nông chở.

Người dân cùng bò giống nhận được:

UBND xã cũng khẳng định, qua thời gian quen với chủ hộ, bò sẽ đi lại bình thường (!?)

Còn con bò giống được đơn vị cung ứng chở đến nằm trong sân UBND xã Kông Htok là trong quá trình xuống xe bị đau ở chân nên đã chở về và đổi cho người dân một con khác.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Hộ nghèo chán nản khi nhận bò “liệt” (bài 2). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.