Thứ bảy, 20/04/2024 02:37 (GMT+7)

Gia Lai: Sẽ kiểm tra dịch vụ vui chơi thiên nga tại Hồ Diên Hồng

BÙI CÔNG LỰC -  Chủ nhật, 29/04/2018 20:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù không có bất kỳ một nhân viên cứu hộ nào, thế nhưng CTCP Công trình Đô thị Gia Lai đơn vị tổ chức khai thác dịch vụ thiên nga trên mặt hồ tại công viên Diên Hồng (Pleiku, Gia Lai) vẫn bán vé.

Những đồng tiền vô tâm?

Mới đây, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được đơn kiến nghị của anh Lê Quý Trọng (trú tại đường Ngô Mây, Tp. Pleiku, Gia Lai) về việc, Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai (gọi tắt là Công ty đô thị) tổ chức việc bán vé vui chơi thiên nga trên mặt hồ A của Công viên Diên Hồng (gọi tắt là Hồ Diên Hồng - thuộc phường Ia Kring, TP. Pleiku) vào các ngày thứ 7 chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ.

Theo đơn kiến nghị, mặc dù Công ty Công trình Đô thị tổ chức bán vé thiên nga thu tiền, nhưng ở đây lại không có người cứu hộ mà vẫn ngang nhiên thu tiền khách vui chơi. Tìm hiểu nhiều tuần qua, nhân viên phục vụ ở đây lúc thì chỉ có một người phụ nữ lớn tuổi bán vé, lúc thì có người phụ nữ này và một người thanh niên trẻ (những người này đều không đeo bảng tên, chức vụ khi làm việc).

Đơn kiến nghị của anh Trọng với 8 câu hỏi có trách nhiệm cần được cơ quan chức năng trả lời rõ.

Khi được hỏi tại đây có lực lượng cứu hộ hay không thì nhân viên bảo không có, chính bản thân những người này còn sợ nguy hiểm đến tính mạng của khách nếu có sự cố xảy ra.

Hồ Diên Hồng nằm ngay trung tâm thành phố Pleiku, những ngày cuối tuần hay ngày lễ thu hút lượng lớn khách đến tham quan và vui chơi tại đây. Theo quan sát và ghi nhận của phóng viên vào hai ngày 28-29/4 (thứ 7, CN) và thứ 7, CN các tuần trước đó, tại các bến thiên nga trong Công viên Diên Hồng hiện có 14 con thiên nga bằng nhựa composite và khoảng 30 con thiên nga bằng sắt, mỗi con thiên nga có thể chở 2 người lớn và có thể kèm theo trẻ em. Một số khách cởi áo phao ra khỏi người nhưng không có ai nhắc nhở. Khắp dọc Hồ Diên Hồng, phóng viên không hề thấy bất kỳ một nhân viên cứu hộ nào cả, ngay bến thuyền có 1 ca nô cứu hộ nhưng cũng được “trùm mền” ngủ yên. Một nguồn tin cho hay, ca nô cứu hộ đã bị hỏng từ lâu nhưng chưa được sửa chữa.

Hồ Diên Hồng rất sâu và hết sức nguy hiểm đã được chính Công ty Đô thị cảnh báo người dân nhưng ca nô cứu hộ trong thời thiên nga hoạt động lại bị “trùm mền”.

Giá vé cho mỗi người xuống đạp thiên nga là 30.000 đồng, vậy mà việc giám sát, đảm bảo an toàn, tính mạng cho du khách lại không được chú trọng. Nếu có sự cố nguy hiểm xảy ra thì ai là người chịu trách nhiệm”, một người dân bức xúc nói.

Lãnh đạo Công ty Công trình Đô thị: “Cần có thời gian để suy nghĩ trả lời”

PV đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Ngà – Giám đốc Công ty Công trình đô thị Gia Lai. Khi đề cập đến các vấn đề pháp lý liên quan đến việc kinh doanh khai thác thiên nga trên Hồ Diên Hồng, thì ông Ngà trả lời đã giao việc này cho bà Nguyễn Thị Mỹ Ly - Phó Giám đốc Công ty, hiện tại ông đang bận không thể trả lời gì, rồi cúp máy.

Liên lạc với bà Nguyễn Thị Mỹ Ly – Phó Giám đốc công ty Công trình Đô thị, PV cũng đặt câu hỏi rằng hiện tại Công ty Công trình đô thị đã được cấp phép để kinh doanh thiên nga trên Hồ Diên Hồng chưa, và khi kinh doanh như vậy Công ty có bố trí người cứu hộ tại khu vực kinh doanh hay không? Thì bà Mỹ Ly chỉ trả lời quanh co rằng hiện tại Công ty đang đi kiểm tra, Công ty đã có làm văn bản trình lên Sở để xin phép, còn trả lời báo chí thì phải xin phép chứ hiện tại chưa trả lời được.

Tuy nhiên, Công ty Đô thị lại xem thường tính mạng người dân khi ngang nhiên tổ chức khai thác vui chơi thiên nga trên mặt hồ nhưng không bố trí lực lượng cứu hộ trên phương tiên cứu hộ.

Đồng thời hẹn gặp PV tại Công ty vào một ngày gần nhất. Khi PV nói rằng hiện tại đang là kỳ nghỉ lễ và kéo dài 4 ngày thì liệu rằng câu trả lời đó có muộn không khi Công ty vẫn kinh doanh trong dịp lễ. Bà Ly trả lời vì cần có thời gian để suy nghĩ và trả lời PV.

“Ngày mai (30/4), sẽ tổ chức kiểm tra làm rõ”

Được biết Hồ Diên Hồng rất sâu và nguy hiểm, hàng năm cũng có nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra tại đây. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng từ phía công ty Công trình Đô thị về việc đảm bảo an toàn cho người dân khi Công ty tổ chức kinh doanh thiên nga trên mặt hồ.

Trước kiến nghị có trách nhiệm của người dân, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Phan Xuân Vũ – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết: ngày mai (30/4), Sở sẽ tổ chức đi kiểm tra và làm rõ.

Nhiều khách chơi thiên nga không mặc áo phao nhưng không có nhân viên nào nhắc nhở, cảnh báo.

Được biết, Hồ Diên Hồng rất sâu và nguy hiểm, nên những trò chơi khu vực này cần phải đảm bảo an toàn và có người chịu trách nhiệm trong việc khai thác dịch vụ này. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần tổ chức thanh tra, kiểm tra, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra uy hiếp đến tính mạng du khách và người dân vui chơi trên mặt hồ.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng.

8 câu hỏi của trong Đơn kiến nghị cần được trả lời rõ:

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có cho phép Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai được tổ chức bán vé thu tiền hay không?

2. Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai có giấy phép kinh doanh ngành nghề vui chơi giải trí thiên nga trên mặt hồ hay không?

3. Việc tổ chức bán vé thiên nga của Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai có bố trí lực lượng cứu hộ hay không?

4. Nếu Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai có bố trí lực lượng cứu hộ thì đã bố trí những ai? Có hợp đồng lao động với họ hay không? Họ có chứng chỉ hành nghề cứu hộ theo quy định của pháp luật hay không?

5. Việc tổ chức bán vé thu tiền của Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai đã xin ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hay không? Nếu có thì cơ quan nào cho phép?

6. Phương tiện tổ chức cứu hộ của Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai là phương tiện gì? Có đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố hay không? Việc phương tiện có đảm bảo hay không thì cơ quan chức năng nào có thẩm quyền kiểm tra, và đã kiểm tra hay chưa?

7. Nếu trường hợp Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai không có giấy phép kinh doanh dịch vụ này và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép kinh doanh và cơ quan chức năng cũng chưa một lần nào đi kiểm tra về sự an toàn đến tính mạng của người dân, du khách, mà Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai đã tự ý tổ chức khai thác dịch vụ trên và thu tiền về thì Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai có bị xử lý hay không? Hình thức xử lý như thế nào?

8. Nếu cơ quan có nhà nước có thẩm quyền chưa cho phép Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai tổ chức bán vé dịch vụ vui chơi giải trí trên sông nước mà Công ty này vẫn tự ý bán vé lâu nay thì số tiền đó ai quản lý? Và quản lý như thế nào? Số tiền đã thu sẽ đi về đâu?

Video clip Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai tổ chức khai thác dịch vụ vui chơi thiên nga không đảm bảo an toàn:

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Sẽ kiểm tra dịch vụ vui chơi thiên nga tại Hồ Diên Hồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...