Thứ sáu, 19/04/2024 09:20 (GMT+7)

Hải Dương: Tổ chức đón công dân trong tỉnh trở về từ Bắc Giang

Kim Cương -  Thứ sáu, 18/06/2021 08:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự kiến ngày 19/6/2021 tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức đón nhận công dân trong tỉnh hiện đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương, tất cả những công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương, đang làm việc, công tác, lưu trú tại tỉnh Bắc Giang, có nguyện vọng trở về Hải Dương đều được bố trí tiếp nhận đầy đủ. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc, quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

Theo kế hoạch, tỉnh Bắc Giang sẽ giúp Hải Dương bố trí phương tiện và các điều kiện cần thiết khác đưa công dân Hải Dương về bàn giao cho tỉnh Hải Dương tại Trường Đại học Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương để thực hiện việc cách ly tập trung 21 ngày theo quy định. Thời gian dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/6/2021.

Hải Dương luôn thực hiện nghiêm việc kiểm soát dịch bệnh Covid- 19 tại các chốt ra vào tỉnh.

UBND tỉnh Hải Dương giao cho Sở Y tế, Bộ chỉ huy quân sự, Sở Lao động Thương binh xã tỉnh hội phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có trách nhiệm tổ chức việc đón nhận công dân từ Bắc Giang trở về theo danh sách cụ thể đã được Sở Lao động Thương binh xã hội hai tỉnh thống nhất.

Công an tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện đón đoàn đưa công dân trở về từ Bắc Giang tại điểm tiếp giáp giữa tỉnh Hải Dương với tỉnh Bắc Giang để dẫn đoàn về Trường Đại học Sao Đỏ, Chí Linh làm thủ tục bàn giao đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…, đồng thời dẫn đoàn quay trở lại điểm giáp ranh sau khi đã hoàn tất việc bàn giao công dân cho tỉnh Hải Dương.

Sở Y tế chịu trách nhiệm đảm bảo việc phòng chống dịch cho cả bộ phận tiếp nhận cũng như công dân từ Bắc Giang trở về; chuẩn bị đầy đủ thuốc men, phương tiện phòng hộ, dung dịch vệ sinh, hóa chất khử khuẩn, trang, thiết bị y tế … để đảm bảo an toàn phòng và kiểm soát lây nhiễm trong suốt quá trình tiếp nhận.

Cán bộ, sinh viên Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương trước giờ lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch.

Các địa phương, các cơ quan chức năng trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành y tế thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo điều kiện cách ly tập trung; theo dõi sức khỏe; tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ thành viên bộ phận tiếp nhận sau khi đã thực hiện xong nhiệm vụ tiếp nhận và bàn giao công dân cho khu cách ly.

Trường Đại học Sao Đỏ Chí Linh - Nơi đón nhận công dân Hải Dương trở về từ Bắc Giang.

Việc tổ chức bàn giao và đón nhận công dân Hải Dương trở về từ Bắc Giang vừa là thể hiện trách nhiệm xã hội, vừa khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương. UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân nắm được, qua đó thông tin cho thân nhân đang lưu trú tại Bắc Giang tuyệt đối không tự ý về địa phương trong thời gian này, nếu có nguyện vọng trở về phải đăng ký với tỉnh Bắc Giang, thông qua Sở Lao động Thương binh xã hội, hoặc UBND cấp huyện để bố trí phương tiện đưa về Hải Dương nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Tổ chức đón công dân trong tỉnh trở về từ Bắc Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.