Thứ năm, 25/04/2024 18:07 (GMT+7)

Hàng trăm người tham gia cuộc thi ảnh dành cho giới trẻ mê “xê dịch”

PV -  Thứ sáu, 26/03/2021 10:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cuộc thi ảnh “Không đi xa thì ta đi gần” do VinFast tổ chức đang thu hút sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ.

“Không đi xa thì ta đi gần” là cuộc thi sáng tạo nội dung online được tổ chức bởi VinFast,  hướng đến đối tượng chính là những người trẻ đam mê sáng tạo, ham thích trải nghiệm. Tại đây, người tham gia thi được tự do, thoải mái bộc lộ cá tính cùng với bạn đồng hành là hai “tân binh” trong hàng ngũ xe máy điện VinFast: Theon và Feliz. Không chỉ là một sân chơi thú vị, cuộc thi còn là nơi để người chơi thể hiện tình cảm gắn bó cũng như bộc lộ góc nhìn độc đáo về nơi mình sinh sống và gắn bó.

Cụ thể, “Không đi xa thì ta đi gần” khởi động từ ngày 12/03/2021 và được chia làm 2 vòng đấu. Ở vòng 1, các thí sinh sẽ chia sẻ bức ảnh ấn tượng về nơi mình sinh ra hoặc đang sinh sống, học tập và làm việc cùng với AR Filter có hình xe Feliz hoặc Theon sau đó đăng tải trên trang dự thi.

Travel Blogger Nguyễn Minh Hiếu tham gia cùng AR Filter của VinFast

Các ảnh dự thi hợp lệ gửi trước 20h ngày 25/03 sẽ được BTC tập hợp thành album trên fanpage VinFast E-Scooter, sau đó các thí sinh sẽ có 2 ngày để kêu gọi tương tác cho bài dự thi của mình. Kết thúc 2 ngày bình chọn, BTC ghi nhận kết quả và bắt đầu tính điểm để chọn ra những ứng viên xuất sắc cho vòng thi tiếp theo.

Những thí sinh bước vào vòng 2 sẽ được VinFast đặc biệt hỗ trợ phương tiện và chi phí để thực hiện bài dự thi dưới dạng video theo chủ đề “Cùng bạn mới vui”. Ở vòng này, thí sinh sẽ tự tạo lịch trình phượt trong thành phố với những người yêu thương trên chiếc xe máy điện VinFast do BTC cung cấp và ghi hình toàn bộ chuyến đi, dựng thành một video ưng ý, độc đáo nhất. Sau khi hoàn thành, thí sinh tiếp tục có 02 ngày từ 10/04 - 12/04 để kêu gọi bạn bè tham gia bình chọn cho mình để trở thành người chiến thắng.

Hot Mom Trang Lou và xe điện Feliz mới của VinFast

Giải thưởng siêu hấp dẫn

Diễn ra ngay sau đợt dịch covid khiến hoạt động du lịch bị đình trệ, “Không đi xa thì ta đi gần” đã phần nào giúp các bạn trẻ giải tỏa “cơn khát” du lịch. Bên cạnh đó, một trong những yếu tố chủ đạo khiến cuộc thi sáng tạo online của VinFast thu hút đông đảo người tham dự chính là cơ cấu giải thưởng hấp dẫn từ BTC với tổng giá trị lên đến gần 100 triệu đồng. Người chơi dễ dàng có cơ hội sở hữu những hiện vật giá trị như xe Feliz; thẻ Gift Card nghỉ dưỡng tại hệ thống Vinpearl trên toàn quốc trị giá 15 triệu đồng; thẻ Gift card VinID trị giá 5 triệu đồng…

Chưa kể ngay trong vòng 1, mỗi tuần BTC còn có 5 giải thưởng phụ được trao cho 5 bài thi bao gồm: bài thi nhiều tương tác nhất, địa điểm độc đáo nhất, caption thú vị nhất/câu chuyện chất nhất, bức ảnh sáng tạo nhất, bức ảnh hài hước nhất…

Travel Blogger Tô Đi Đâu trong một góc nhỏ xinh xắn ở Sài Gòn

Chỉ sau 10 ngày diễn ra, cuộc thi đã thu hút gần 1.000 bài thi từ rất nhiều vùng miền trên tổ quốc, trong đó có cả những gương mặt quen thuộc được rất nhiều bạn trẻ yêu mến như hot mom Trang Lou, hot blogger Tô Đi Đâu, travel blogger Nguyễn Minh Hiếu,...Rất nhiều địa điểm du lịch và đặc trưng quê hương đã được lan tỏa thông qua cuộc thi đầy ý nghĩa này.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi được cập nhật đầy đủ và liên tục tại fanpage VinFast E-Scooter và trang event cuộc thi: https://fb.me/e/6SD9pgr8p 

Bạn đang đọc bài viết Hàng trăm người tham gia cuộc thi ảnh dành cho giới trẻ mê “xê dịch”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.