Thứ bảy, 20/04/2024 15:55 (GMT+7)

Hé lộ nguyên nhân vụ nổ ở công ty bia khiến 2 người thương vong

MTĐT -  Chủ nhật, 30/06/2019 17:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khi nhóm thợ đang sửa chữa hệ thống xử lý nước thải trong hầm của công ty bia, bất ngờ hồ chứa nước thải phát nổ khiến 2 thợ kỹ thuật thương vong, nhà xưởng của công ty bia đổ sập hoàn toàn.

Chiều 30/6, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về kết quả điều tra vụ nổ xảy ra tại công ty TNHH Phú Mỹ Hưng chuyên sản xuất bia tươi ở địa chỉ KP 1A, phường An Phú, TX. Thuận An vào ngày 29/6.

Theo cơ quan công an, vụ việc  đã khiến ông Châu Văn Đém (SN 1961, quê An Giang) tử vong. Công nhân Lê Văn Chung (SN 1990, quê Thanh Hóa) bị thương. Doanh nghiệp này do bà Lê Thị Xuân Mai (SN 1959) làm chủ.

Kết quả điều tra cho thấy, khi nhóm thợ đang sửa chữa hệ thống xử lý nước thải trong hầm của công ty bia, bất ngờ hồ chứa nước thải phát nổ. Vụ nổ khiến 2 thợ kỹ thuật thương vong, nhà xưởng của công ty bia đổ sập hoàn toàn.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 12h trưa ngày 29/6. Khi công nhân đang nghỉ trưa thì nghe tiếng nổ lớn phía sau công ty TNHH Phú Mỹ Hưng (chuyên sản xuất bia), nằm trên đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ngay lập tức, các công nhân chạy đến kiểm tra thì phát hiện khoảng 100m2 mái tôn của công ty bị nổ tung, một số bồn chứa bia bị mất nắp, văng khắp nơi.

Thời điểm xảy ra vụ việc có một số công nhân đang nghỉ trưa gần đó, vụ nổ đã khiến một công nhân tử vong.

Sau vụ nổ, mái tôn và tường rào của công ty bị đổ, nhiều tấm tôn văng qua bãi đất trống.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Hé lộ nguyên nhân vụ nổ ở công ty bia khiến 2 người thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ