Thứ ba, 16/04/2024 18:16 (GMT+7)

Kết quả bốc thăm VL World Cup 2022: Việt Nam cùng bảng với Thái Lan

MTĐT -  Thứ tư, 17/07/2019 16:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những lá thăm đã đưa Việt Nam cùng 3 đội bóng Đông Nam Á khác là Thái Lan, Indonesia và Malaysia cùng nằm ở bảng G ở VL World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vào lúc 16h00 chiều nay (17/7) theo giờ Việt Nam, buổi lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, nơi đặt trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Có tổng cộng 40 Liên đoàn đại diện cho 40 đội bóng tham dự buổi lễ này. Các đội sẽ chia thành 5 nhóm hạt giống dựa trên BXH FIFA tháng 6/2019. ĐT Việt Nam xếp thứ 15 châu Á và được đưa vào nhóm 2.

Mỗi bảng đấu sẽ có sự hiện diện của 5 đội tuyển thuộc mỗi nhóm khác nhau. Các trận đấu sẽ bắt đầu từ ngày 5/9 và kết thúc ngày 9/6/2020.

Kết quả bốc thăm

Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi 5 trận trong năm 2019 và 3 trận còn lại trong năm 2020. Trên BXH FIFA tháng 6/2019, ĐT Việt Nam đã vượt mặt ĐT Jordan lên hạng 96 thế giới và 15 châu Á. Nhờ đó, ông Park và các học trò sẽ được AFC sắp xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo thể thức bốc thăm vòng loại World Cup 2022, mỗi bảng đấu sẽ có sự hiện diện của 5 đội từ 5 nhóm hạt giống khác nhau.

Do đó, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ không phải đối đầu với những đội tuyển cùng nhóm 2 là Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm 2 lượt. 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại cuối cùng khu vực Châu Á.

Kết quả bốc thăm:

Bảng A: Guam, Maldives, Philippines, Syria, Trung Quốc.

Bảng B: Nepal, Kuwait, Đài Bắc Trung Hoa, Jordan, Australia.

Bảng C: Campuchia, Hongkong, Bahrain, Iraq, Iran.

Bảng D: Singapore, Yemen, Palestine, Uzbekistan, Ả Rập Xê út.

Bảng E: Bangladesh, Afghanistan, Ấn Độ, Oman, Qatar.

Bảng F: Mongolia, Myanmar, Tajikistan, Kyrgyzstan, Nhật Bản.

Bảng G: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, UAE.

Bảng H: Sri Lanka, Turkmenistan, Triều Tiên, Lebanon, Hàn Quốc.

Các đội bóng dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á được chia làm 5 nhóm hạt giống

Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm hai lượt đi và về, 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ 2 có thành tích cao nhất sẽ vào thi đấu vòng loại thứ 3 (vòng loại cuối cùng) khu vực châu Á, đồng thời giành vé dự VCK Asian Cup 2023.

24 đội bóng có thành tích tốt tiếp theo sẽ chia thành 6 bảng (4 đội/bảng) để tiếp tục thi đấu cạnh tranh 11 suất vé còn lại tham dự VCK Asian Cup 2023 (suất vé thứ 24 được dành cho đội tuyển chủ nhà VCK Asian Cup 2023, Trung Quốc).

12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022.

Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi, lượt về trên sân nhà và sân khách). Đội thắng sẽ giành quyền chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Người hâm mộ hy vọng tuyển Việt Nam có lá bốc thăm may mắn, để hoàn thành mục tiêu vào tới vòng loại thứ 3 World Cup, trước khi nghĩ tới điều kỳ diệu.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á:

Theo sắp xếp của ban tổ chức, tuyển Việt Nam sẽ gặp đội ở nhóm 3 ở lượt trận đầu tiên. Theo đó, đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chính là Thái Lan. Trận mở màn bảng G sẽ diễn ra trên sân nhà của tuyển Thái Lan vào ngày 5/9/2019.

Bạn đang đọc bài viết Kết quả bốc thăm VL World Cup 2022: Việt Nam cùng bảng với Thái Lan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.