Thứ sáu, 29/03/2024 21:43 (GMT+7)

Khám phá nét đẹp hoài niệm trong ngôi nhà cổ trên phố Mã Mây.

Thế Lợi -  Thứ ba, 26/11/2019 11:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nằm trong số ít những ngôi nhà được TP. Hà Nội bảo tồn, giữ gìn làm điểm thăm quan, triển lãm, ngôi nhà cổ 87 Mã Mây luôn thu hút được sự chú ý của khách du lịch trong và ngoài nước.

Ngôi nhà cổ 87 Mã Mây được xây dựng vào khoảng 1890. Diện tích ngôi nhà là 157,6m2, chiều dài đất là 28m, chiều rộng mặt tiền 5m và chiều rộng của mặt hậu là 6m. Đây là ngôi nhà nở hậu, rất tốt về phong thủy.

Ngôi nhà tái hiện lại không gian sinh hoạt của những gia đình trung lưu ở Hà Nội.

Ngôi nhà đã thay đổi chủ nhiều lần. Năm 1945, một thương gia bán thuốc bắc mua lại ngôi nhà. Từ năm 1954 đến năm 1999, có 5 gia đình sinh sống tại đây.

Điếu bát, khay nhổ bã trầu hình ảnh quen thuộc trong mỗi gia đình từ những thế kỷ trước.

Chiếc cối đá cổ được trưng bày tại ngôi nhà.

Phần lớn ngôi nhà được xây dựng bằng gỗ lim đen bóng. Kiến trúc ngôi nhà bao gồm: Nhà 1 – Sân 1 – Nhà 2 – Sân 2 – Nhà 3 (vệ sinh và kho). Ngôi nhà luôn lấy được nhiều ánh sáng.

Bể và chum đựng nước mưa.

Tại khu tầng 1, phía sâu trong cùng là khoảng sân nhỏ, có bếp được sắp đặt đơn giản nhưng gọn gàng, sạch sẽ.

Cầu thang đi lên tầng 2. Tầng 2 là không gian thờ và phòng ngủ. Giữa các lớp nhà có sân bày chậu cảnh cảnh tạo cảnh quan môi trường, có cảm giác gần gũi thiên nhiên.

Ngôi nhà 87 Mã Mây được cấp bằng Di sản cấp Quốc gia vào 16/2/2004. Đây là một trong những địa chỉ thường diễn ra các sự kiện văn hóa, thu hút rất nhiều khách du lịch đến thăm quan.

Bạn đang đọc bài viết Khám phá nét đẹp hoài niệm trong ngôi nhà cổ trên phố Mã Mây.. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới