Thứ sáu, 26/04/2024 06:21 (GMT+7)

Khen tặng 4 'người hùng' cứu 21 du khách lật thuyền ở Phong Nha

MTĐT -  Thứ ba, 22/05/2018 10:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định tặng bằng khen cho 4 cá nhân ứng cứu 21 du khách trong vụ lật thuyền trên sông Son ở Phong Nha.

Ngày 21/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã có Quyết định về việc tặng bằng khen cho các cá nhân đã có hành động dũng cảm cứu khách du lịch bị lật thuyền do lốc xoáy trên sông Son vào ngày 18/5.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen cho 4 cá nhân đã có hành động dũng cảm, ứng cứu 21 du khách vụ lật thuyền trên sông Son.

Theo đó, 4 cá nhận được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen gồm: ông Lê Quý Lân (trú tại thôn Hà Lời); ông Nguyễn Hồng Hải (trú tại thôn Xuân Tiến); ông Nguyễn Văn Quyết (trú tại thôn Na); ông Hoàng Mạnh Khiên (trú tại thôn Cù Lạc 1) cùng xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ngoài bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, các cá nhân nói trên còn được nhận số tiền thưởng là 5 triệu đồng/ người.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 18/5, trận lốc xoáy kèm mưa đá bất ngờ ập đến khu vực Phong Nha (huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Hai thuyền thăm quan động Phong Nha đang di chuyển trên sông Son bị gió đánh lật úp khiến toàn bộ 21 du khách rơi xuống sông.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, 4 cá nhân trên cùng người dân sống hai bên bờ đã ứng cứu và đưa các du khách vào bờ an toàn. Riêng một nữ du khách ở Hà Nội, 58 tuổi không may tử vong.

Theo Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Khen tặng 4 'người hùng' cứu 21 du khách lật thuyền ở Phong Nha. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.