Thứ năm, 28/03/2024 23:37 (GMT+7)

Kiên Giang: Hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19

Trương Anh Sáng -  Thứ tư, 05/08/2020 14:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong tháng 7/2020, tỉnh có 38.037 đối tượng lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 được hỗ trợ hơn 38,38 tỷ đồng.

Tỉnh cũng đã bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 298 đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo (giai đoạn 01) được hỗ trợ do dịch Covid-19 với kinh phí 325,5 triệu đồng.

UBND tỉnh Kiên Giang họp thường kỳ tháng 7/2020 đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh triển khai các chính sách an sinh xã hội của Trung ương hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đến ngày 15/7/2020, có 15/15 huyện, thành phố cơ bản hoàn thành việc chi tiền hỗ trợ cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo; đã thực hiện chi hỗ trợ cho 160.425 người, với kinh phí là 158,36 tỷ đồng, đạt 97,88% kế hoạch và có 04 địa phương gồm Tân Hiệp, Giang Thành, Kiên Hải, Giồng Riềng hoàn thành 100% việc chi hỗ trợ.

Các ban ngành, đoàn thể cũng đã đóng góp, hỗ trợ giúp đỡ, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn và trẻ em. Ban Cứu trợ tỉnh tiếp nhận 300 triệu đồng tiền và hiện vật, lũy kế đến ngày 27/7/2020 tiếp nhận tổng trị giá hơn 57,71 tỷ đồng, trong đó, tiền mặt hơn 17 tỷ đồng, giá trị quà hơn 40,68 tỷ đồng.

Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Châu Thành nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm từ chính quyền địa phương

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cùng các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương các cấp khẩn trương triển khai công tác rà soát, khảo sát, bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng đối tượng, kịp thời hỗ trợ kinh phí giai đoạn 01. Tuy vậy, đến ngày 15/7/2020, vẫn còn 11 địa phương chưa hoàn thành việc hỗ trợ, trong đó còn 05 địa phương dưới 98%. Đáng lưu ý là xảy ra tình trạng trùng lắp danh sách, lập danh sách sót của các địa phương, UBND tỉnh phải bổ sung kinh phí hỗ trợ, trong đó các huyện Gò Quao, Hòn Đất, U Minh Thượng, An Biên, Giồng Riềng, Châu Thành và Rạch Giá có số lượng đối tượng phải bổ sung cao hơn so với các địa phương khác.

Hiện nay, dịch Covid -19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trong nước đã ghi nhận một số trường hợp người nước ngoài xâm nhập trái phép vào Việt Nam, đi sâu vào nội địa, qua nhiều tỉnh, thành phố không được kiểm soát hay áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Do vậy, khả năng tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới, vùng biển có thể còn diễn biến phức tạp…, tác động mạnh đến việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong tháng 8 tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc chi hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.