Thứ bảy, 20/04/2024 12:48 (GMT+7)

Nắng nóng cao điểm vào tháng 6 tới, người dân có bị cắt điện?

MTĐT -  Thứ hai, 28/05/2018 14:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) dự báo, nắng nóng cao điểm trong mùa hè năm nay sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 tới. Đây cũng là thời gian cao điểm về cung ứng điện trong năm 2018.

Bước vào mùa hè, nhu cầu tiêu dùng điện của người dân tăng rất cao, kéo theo nguy cơ bị cắt điện do sự cố đột xuất. Chị Nguyễn Minh Thu (Minh Khai- Hà Nội) chia sẻ: "Thời tiết mùa hè nắng nóng kéo dài. Tôi rất sợ vào những ngày nắng nóng cao điểm thì bị cắt điện, khiến người lớn trẻ nhỏ vật vã, mệt mỏi".

Cung ứng điện cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tăng cao của người dân trong dịp hè 2018 (Ảnh minh họa).

Cùng quan điểm này, chị Phạm Thanh Mai (Xuân Thủy- Cầu Giấy) cũng cho hay: "Mấy hôm trước nắng nóng liên tiếp, ai cũng mệt mỏi. Nhà tôi ai cũng thấp thỏm sợ bị cắt điện. Qua mấy ngày mát mẻ này, thời tiết nắng nóng trở lại, không biết người dân có đủ điện để sinh hoạt không"?

Theo thống kê của EVNHANOI, trong những ngày nắng nóng gần đây nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát đặc biệt là điều hòa của người dân tăng cao dẫn điện năng tiêu thụ trên địa bàn TP Hà Nội tăng cao đột biến.

Cụ thể, liên tiếp trong 11 ngày (từ 17-5 đến hết ngày 27-5), sản lượng điện tiêu thụ đều rất cao. Ngoại trừ ngày 19, ngày 20 và ngày 27-5, sản lượng điện tiêu thụ điện dưới 60 triệu kWh thì các ngày còn lại, sản lượng điện đều rất cao.

Ngày 17-5, sản lượng tiêu thụ 66,144 triệu kWh; Ngày 18-5: 64,115 triệu kWh; Ngày 215: 62,262 triệu kWh... Đỉnh điểm là ngày 25-5, sản lượng tiêu thụ điện đạt 67,977 triệu kWh. Đây là lượng điện tiêu thụ cao nhất trong năm 2018; công suất lớn nhất 3.351 MW lúc 15h00 ngày 25-5.  

Như vậy, bình quân sản lượng điện trung bình trong tháng 5 tăng 27% so với tháng 4 và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, mùa hè năm 2018, "kỷ lục" tiêu thụ điện được xác lập vào ngày 15-6 với sản lượng tiêu thụ đạt 79 triệu kWh. 

Ông Ông Ngọc Long- Phó Giám đốc Trung tâm điều hành hệ thống lưới điện TP Hà Nội cho biết, mặc dù mới bước vào những đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm 2018 nhưng sản lượng tiêu thụ đã tăng đột biến, khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục hứng chịu những đợt nắng nóng cao điểm trong khoảng thời gian tháng 6-7; Tình trạng nắng nóng gay gắt diện rộng cộng với hiệu ứng "đô thị" sẽ khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát, điều hòa nhiệt độ tăng cao đột biến. Điều này sẽ dẫn đến lượng điện tiêu thụ trên địa bàn TP tăng mạnh.
Để tránh bị cắt điện khi nắng nóng cao điểm, EVNHANOI khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bằng việc hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện và giờ cao điểm từ 11h00 đến 14h00 và từ 18h00 đến 23h00 hàng ngày.
Đặc biệt, khi sử dụng điều hòa nhiệt độ cần lưu ý để ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở mức 26 độ C trở lên,nhằm đảm bảo tiết kiệm điện tiêu thụ, hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến, mặt khác sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ gây sự cố gián đoạn cung cấp điện. 

Trong trường hợp nhiệt độ ngoài trời từ 36 độ C trở lên, EVNHANOI sẽ không thực hiện cắt điện để bảo dưỡng, sửa chữa đường dây, trừ trường hợp sự cố bất khả kháng. Đại diện EVNHANOI cho hay, về cơ bản, EVNHANOI đủ điện để cung ứng cho khách hàng trong dịp hè 2018.

Theo An ninh Thủ đô

Bạn đang đọc bài viết Nắng nóng cao điểm vào tháng 6 tới, người dân có bị cắt điện?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ