Thứ năm, 28/03/2024 22:50 (GMT+7)

Ngày Cá tháng Tư: Google hủy bỏ các trò đùa vì đại dịch

MTĐT -  Thứ tư, 01/04/2020 08:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Google đã hủy bỏ những trò đùa ngày Cá tháng Tư (1/4) năm nay vì đại dịch COVID-19, theo Forbes đưa tin.

Forbes cho biết, Google đã yêu cầu hủy bỏ tất cả những trò đùa được lên kế hoạch cho ngày Cá tháng Tư của công ty này, kể cả những trò đùa nhỏ trong các bộ phận dành cho ngày nói dối.

Quyết định này nhằm bày tỏ sự tôn trọng với những người đang chiến đấu chống dịch COVID-19 và để Google trở thành công cụ hữu ích cho người dùng tìm kiếm thông tin đáng tin cậy giữa đại dịch.

Tuy nhiên Google khẳng định không bỏ hoàn toàn truyền thống ngày 1/4 này. Những trò đùa ngày Cá tháng Tư của Google có thể trở lại trong năm 2021.

Google là một trong những công ty công nghệ đầu tiên trên thế giới "chơi khăm" người dùng mạng.

Năm 2015 Google cho người dùng chơi nuôi rắn trên Google Maps, giới thiệu ứng dụng Google Tulip cho phép người dùng giao tiếp với hoa, hay dùng Goole Assistant để kể một vài câu nói đùa về lịch sử ngày Cá tháng Tư.

TheoGia đình Mới

(Theo Forbes, The Star)

Bạn đang đọc bài viết Ngày Cá tháng Tư: Google hủy bỏ các trò đùa vì đại dịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.