Thứ sáu, 29/03/2024 15:45 (GMT+7)

Nghỉ 2 ngày cuối tuần dịp 20/10 nên đi du lịch ở đâu tại miền Bắc?

MTĐT -  Thứ năm, 19/10/2017 21:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày phụ nữ Việt Nam năm nay rơi vào thứ 6, là cơ hội để mọi người đi chơi 3 ngày. Dưới đây là những địa điểm đi chơi ngày 20/10 dịp cuối tuần để mọi người đổi gió.

Mai Châu

Thời gian này, Mai Châu bắt đầu vào đông nên không khí khá mát mẻ và dễ chịu và đặc biệt bạn sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng tuyệt vời đó là hoa đào, hoa mận nở trắng trời Mai Châu. Có thể nói nếu ai đã từng được chứng kiến cảnh tượng “hoa cafe trắng trời Tây Nguyên” thì cũng sẽ bị ấn tượng mạnh với hình ảnh Mai Châu trắng muốt và thanh khiết.

Ở Mai Châu nên khám phá những địa điểm du lịch:

– Đào Thung Khe (Đèo đá trắng)

– Bản Lác và bản Poom Coọng

– Hang Mỏ Luông và Hang Chiều

Mùa hoa đào, hoa mận trắng trời Mai Châu

Khu du lịch sinh thái hồ Quan Sơn (huyện Mỹ Đức)

Cách Hà Nội gần 30km về phía Tây, được bao quanh bởi năm xã của huyện Mỹ Đức, rộng 850 ha. Đây là một quần thể hồ, núi, rừng cây rộng lớn. Phương tiện đi có thể là xe máy, nếu đi theo gia đình nên đi ô tô.

Khu du lịch sinh thái hồ Quan Sơn - địa điểm đi chơi dịp 20/10 tuyệt vời

Tới đây Du khách đến với khu du lịch sinh thái Quan Sơn có thể cắm trại, đi bơi thuyền, câu cá, leo núi, tắm hồ… thăm các động Linh Sơn, Ngọc Long… Ở đây còn có nhiều ngôi chùa cổ như chùa Linh Sơn, chùa Cao, chùa Hàm Yến…

Động Am Tiên – Ninh Bình

Khoảng thời gian gần đây, động Am Tiên Ninh Bình được giới trẻ thích xê dịch ca ngợi trên rất nhiều diễn đàn du lịch cũng như các trang cá nhân. Nơi đây được coi như tiên cảnh với hồ nước xanh nằm giữa, bốn phía là núi đá bao quanh. Gần hồ nước có hai ngôi chùa nhỏ nằm đối diện nhau mà khi đứng trên chùa với độ cao khoảng 30m, bạn sẽ vô cùng ngỡ ngàng với cảnh sắc tuyệt đẹp của động Am Tiên hay tuyệt tình cốc ở Ninh Bình.

 Động Am Tiên ở Ninh Bình có cảnh đẹp vô cùng hấp dẫn

2 ngày cuối tuần này, bạn có thể rủ bạn bè hay “người ấy” đến động Am Tiên để chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi đây và ghi lại những bức hình tuyệt đẹp. Sau đó, bạn có thể thăm thú thêm khu di thắng Tràng An, Tam Cốc Bích Động hay di chuyển đến khu chùa cổ Bái Đính đồ sộ nhất cả nước. Quả là một chuyến đi nhiều màu sắc và hoàn hảo.

Vườn Quốc gia Ba Vì (huyện Ba Vì)

Cách nội thành Hà Nội gần 60km về phía Tây. Khu du lịch sinh thái vườn Quốc Gia Ba Vì không khí ở đây quanh năm thoáng mát, trong lành. Trên đỉnh núi Ngọc Tản có đền Thượng, thờ thần núi Tản Viên, lưng chừng núi có đền Trung, dưới chân núi là đền Hạ.

Từ đỉnh núi, du khách có thể ngắm nhìn cả vùng đồng bằng rộng lớn; sông Đà uốn lượn quanh chân núi ở phía tây; hồ Suối Hai ở phía đông. Hiện có khoảng 200 biệt thự và khách sạn tại khu vực này. Đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của du khách.

Khu du lịch sinh thái Hồ Tiên Sa có diện tích 150 ha, bao quanh là hồ nước rộng mênh mông, không khí nơi đây rất trong lành, thời tiết mát mẻ. Nếu các gia đình còn đang đắn đo chưa lựa chọn được địa điểm đi chơi ngày 1/6 thì có thể nghiên cứu về Khu du lịch sinh thái Hồ Tiên Sa nhé.

Du khách đến đây có thể ngồi ngắm khung cảnh sông hồ, núi rừng, thưởng thức những dàn đồng ca của các chú chim vùng núi, câu cá trên các nhà nổi, hoặc thuê xuồng cao tốc để lướt ván, bơi thuyền trên hồ. Trong khu du lịch có ba bể bơi và nhiều trò chơi cho trẻ em…rất hợp với một ngày xả stress cho gia đình.

Khu du lịch Ao Vua

Khu du lịch Ao Vua sự lựa chọn tuyệt vời cho 2 ngày cuối tuần dịp 20/10

Khu du lịch sinh thái Ao Vua (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì), cách trung tâm Hà Nội tầm 60 km, có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành cùng nhiều suối, thác đẹp, bên cạnh những công trình nhân tạo như khu vui chơi giải trí với bể bơi, cầu trượt, vườn chim thú hoang dã, vườn tượng… phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, thư giãn của du khách.

Theo VietQ

Bạn đang đọc bài viết Nghỉ 2 ngày cuối tuần dịp 20/10 nên đi du lịch ở đâu tại miền Bắc?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.