Thứ bảy, 20/04/2024 10:40 (GMT+7)

Người dân Hà Nội không ném túi nilong khi tiễn Ông Táo về trời

Mạnh Hoàng - Đức Huấn -  Thứ sáu, 17/01/2020 16:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 17/1 (tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch ) là ngày Ông Công Ông Táo về trời để tâu với Ngọc Hoàng những chuyện trong năm.

Theo quan niệm của dân gian, ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm là ngày Ông Công Ông Táo về trời để báo cáo về công, tội của từng người, từng nhà ở nhân gian trong một năm qua. Vì vậy lễ cúng ông Công ông Táo được người Việt rất coi trọng. Sau khi làm lễ cúng, cá chép sẽ được mang đi "phóng sinh" thả ra ao, hồ, sông với ngụ ý "cá hóa long", nghĩa là cá sẽ biến thành Rồng để đưa Ông Táo về trời.

Theo ghi nhận của PV, chiều nay, vẫn còn nhiều người dân vẫn mang cá ra các điểm sông, hồ lớn ở Hà Nội để "phóng sinh" để cho kịp giờ Ông Táo về trời với mong muốn nhờ Ông Táo mang đi những mâu thuẫn, xung đột trong gia đình, giúp gia đạo hưng vượng, sức khỏe tốt lành, sự bình an trong tâm trí.

Nhiều người cho biết, vì buổi sáng bận bịu với công việc cống ở nên tranh thủ giờ trưa mới về làm lễ cúng Ông Công, ông Táo. "Người ta nói rằng nên làm lễ từ tối 22 tháng Chạp đến sáng 23 tháng Chạp là tốt nhất. Nhưng do vận nên tôi chiều mới làm lễ và thả cá được. Thôi thì thành tâm vậy", chị Ước, ngụ Mễ Trì, Nam Từ Liêm chia sẻ.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại Hà Nội:

 Người dân khi mang túi nilong đến thả cá sau đó lại ném nilong vào thùng rác.
Một công nhân vệ sinh môi trường cho biết năm nay công việc nhàn hơn năm ngoái vì ý thức người dân đã thay đổi rõ rệt.

Chị N.T. Hoa công nhân VSMT chia sẻ: Năm nay ngày Ông Công Ông Táo về trời trùng với ngày đi làm của người dân vậy nên mọi người đi thả cá từ rất sớm khoảng 6h sáng đã có nhiều người đi thả cá rồi. Chị rất vui mừng vì năm nay ý thức của mọi người về bảo vệ môi trường rất tốt, không còn tình trọng vứt cả túi nilon xuống hồ, tự giác thu gom lại điểm tập kết.

Bạn đang đọc bài viết Người dân Hà Nội không ném túi nilong khi tiễn Ông Táo về trời. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ