Thứ năm, 25/04/2024 19:19 (GMT+7)

Ninh Bình: 'thay áo mới' chào đón Tết Tân Sửu

Lâm Bình -  Thứ hai, 08/02/2021 15:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chào đón xuân mới Tân Sửu 2021, thành phố Ninh Bình đã cơ bản hoàn tất công tác chỉnh trang đô thị.

Nhiều tuyến phố, phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức dọn dẹp trụ sở, trang trí hoa, cây cảnh, đèn led, lắp camera an ninh, kẻ vẽ vạch sơn đường, cột đèn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, thưởng ngoạn du xuân của nhân dân.

Càng những ngày giáp Tết, nhiều tuyến đường trong thành phố đều đèn điện sáng trưng, đường phố sạch đẹp, đào, quất, hoa tươi được các gia đình trang hoàng rực rỡ.

Việc quét dọn, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đưa đến điểm tập kết rác, sẽ do công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình đảm nhiệm. Một công nhân môi trường thuộc đội số 2 cho biết, những ngày giáp Tết, lượng rác tăng đột biến so với ngày thường. Do vậy, Đội đã phân công tổ trực đường và tổ gom rác phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo thu gom hết lượng rác trong ngày, không để rác tồn đọng. Đội môi trường số 2 cũng phân công ca trực cho công nhân làm việc trong dịp Tết, làm cả 2 ca sáng và chiều từ ngày 26 đến 30 Tết và từ mùng 3 đến mùng 8 Tết, đảm bảo đường phố luôn sạch, đẹp.

Một góc nhìn về thành phố Ninh Bình hôm nay. Ảnh: CTV

Theo ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình, hiện nay thực hiện quét, gom rác ở 51 tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Ninh Bình, với chiều dài trên 56km, diện tích quét đường 39 ha, diện tích quét vỉa hè là 28 ha và duy trì dải phân cách một số tuyến đường khu trung tâm là 97.000 m2. Trung bình mỗi ngày, Công ty thực hiện thu gom và vận chuyển 118 tấn rác thải sinh hoạt vào bãi rác thung Quèn Khó, xã Đông Sơn (thành phố Tam Điệp) để xử lý.

Công ty cũng phối hợp với các phường, tổ dân phố khơi thông, nạo vét hố ga, miệng cống hàm ếch…, đảm bảo thoát nước chung trên toàn địa bàn, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ tại các khu dân cư trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, Công ty đang vận hành, đóng cắt 300 tủ điện các loại; quản lý 6.500 bóng đèn chiếu sáng, hơn 200 km chiều dài chiếu sáng; vận hành 12 nút đèn tín hiệu giao thông, 2 bảng điện tử…, góp phần đảm bảo điện chiếu sáng và giao thông thông suốt trên địa bàn thành phố.

Một góc nhìn về phường Nam Bình, TP Ninh Bình. Ảnh: CTV

Đặc biệt, để tạo bộ mặt cảnh quan đô thị dịp Tết, Công ty chú trọng chăm sóc, cải tạo, trồng mới cây hoa, cây cảnh, thảm cỏ dải phân cách, với nhiều chủng loại cây và màu sắc đa dạng, phong phú, đáp ứng tiêu chuẩn cây đô thị. Duy trì, chăm sóc cây đường riềm, thảm cỏ dải phân cách trên 30 tuyến đường nội thành với 36 ha và hệ thống cây xanh thảm cỏ trên các trục đường trung tâm, góp phần cải thiện môi trường và tạo nên cảnh quan đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp, nâng cao mỹ quan đô thị./.

Bạn đang đọc bài viết Ninh Bình: 'thay áo mới' chào đón Tết Tân Sửu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.