Thứ năm, 25/04/2024 18:01 (GMT+7)

Phong trào Chống rác thải nhựa với mô hình đổi rác thải lấy đồ dùng

MTĐT -  Thứ hai, 15/06/2020 15:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và triển khai mô hình điểm đổi rác thải lấy đồ dùng vào ngày 13/6/2020.

Nhằm tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6). Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và triển khai mô hình điểm đổi rác thải lấy đồ dùng vào ngày 13/6/2020 tại UBND xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và triển khai mô hình điểm đổi rác thải lấy đồ dùng tại UBND xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa)

Tham dự Lễ phát động có ông Hoàng Văn Thế, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa; ông Nguyễn Văn Bình, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường. Về phía huyện Thọ Xuân, có sự tham gia của ông Lê Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, cùng các đại biểu từ các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và đông đảo bà con nhân dân xã Thọ Lộc, xã Nam Giang.

Tham gia buổi lễ có các lãnh đạo Sở, ban, ngành trong tỉnh

Các đại biểu tham quan mô hình

Tại buổi Lễ phát động, ông Nguyễn Văn Bình, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho rằng: Rác thải nhựa là mối nguy hại ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và sức khỏe của con người. Việc thu gom rác thải nhựa đang là vấn đề nan giải, hiện tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác vẫn chưa có những biện pháp hiệu quả. Việc giảm thiểu rác thải nhựa phải có sự chung tay của các đơn vị, ban ngành, địa phương và nhân dân. Theo đó, Sở TN&MT thực hiện mô hình điểm đổi rác thải lấy đồ dùng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong phong trào chống rác thải nhựa tại xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân. Hy vọng rằng sau thành công của mô hình này, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vận động người dân thực hiện tốt thói quen thu gom rác thải nhựa, tiến tới nói không với các sản phẩm nhựa một lần.

Những đồ dùng thân thiện với môi trường sẽ được đổi cho người dân

Có đông đảo người dân tham gia đổi rác lấy quà

Theo đó, tại buổi lễ phát động, đông đảo người dân địa phương được tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa và túi nilon, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ động vật hoang dã. Khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn, ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái chế. Tiếp tục thực hiện vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, duy trì hoạt động phụ nữ đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh môi trường.

Niềm vui của bà con khi nhận được quà từ ban tổ chức

Người dân chở rác thải nhựa đến đổi quà

Ngay sau buổi lễ bế mạc, đã có rất đông người dân đã tham gia thu gom rác thải nhựa đưa đến UBND xã Thọ Lộc và được các đoàn viên thanh niên hướng dẫn thực hiện đổi rác lấy đồ dùng thân thiện với môi trường.

Đoàn viên Thanh niên đang hỗ trợ người dân trong việc thu gom, đổi rác lấy quà

Những phần quà được người dân vui vẻ đón nhận

Những phích nước nhựa tưởng chừng chỉ để bỏ đi nay được người dân thu gom để đổi những vật dụng cần thiết khác

Theo Hoàng Anh/Báo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Phong trào Chống rác thải nhựa với mô hình đổi rác thải lấy đồ dùng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.