Thứ sáu, 29/03/2024 13:02 (GMT+7)

Song Phương (Hoài Đức): Phấn đấu mục tiêu lên phường vào 2020

Thu Thủy -  Thứ tư, 24/04/2019 16:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với sự phát triển mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực về kinh tế, chính trị xã hội,...xã Song Phương (Hoài Đức, HN) đang ngày càng thay đổi theo hướng tích cực để xứng đáng trở thành phường vào năm 2020.

 Song Phương là một xã nằm nằm bên sông Đáy và ở phần trung tâm huyện Hoài Đức. Trong những năm qua, Song Phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng trọng tỉ lệ thương mại – dịch vụ, giảm tỉ trọng nông nghiệp.

Song Phương đang phát triển cơ sở hạ tầng đô thị song song với phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân; làm tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ tài nguyên và môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, xã cũng duy trì và nâng cao các tiêu chí về kinh tế xã hội, phát triển hạ tầng đã đạt; hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt so với tiêu chí thành lập phường. 

Dưới dự lãnh đạo của Đảng và chính quyền nhiệm kì mới, Song Phương đang phát triển cơ sở hạ tầng đô thị song song với phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân.

 Trước đây, công tác xây dựng nông thôn mới tại đại bàn xã đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Từ ngày địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt nông thôn thay đổi nhanh chóng, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường có chuyển biến tích cực. Các mặt văn hóa xã hội, thể dục thể thao tiếp tục phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không có điểm nóng.

Để thực hiện tốt chủ trương lên phường, lãnh đạo xã luôn luôn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chỉ đạo của Thành uỷ, Đề án của UBND thành phố, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và kế hoạch đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020, Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ xã, kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng xã Song Phương thành phường vào năm 2020 thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức thiết thực đảm bảo tất cả các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên toàn xã nắm được những nội dung cơ bản, trọng tâm của kế hoạch; tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia quá trình đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận, xã Song Phương thành phường nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra. 

Để thực hiện tốt chủ trương lên phường vào năm 2020, lãnh đạo xã luôn luôn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến một cách thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức thiết thực .

 Cùng với đó, toàn dân thực hiện các giải pháp thúc đẩy hỗ trợ phát triển hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp của các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và hoạt động các ngành nghề truyền thống có trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghiệp nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các thành phần kinh tế phát triển.

Địa phương vẫn tiếp tục triển khai thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng năng suất, chất lượng cao, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất tập trung hoàn thiện quy hoạch trong năm 2019 để triển khai thực hiện trong năm 2020.

Với các tiêu chí đã đạt được, Song Phương tiếp tục nâng cao và củng cố. Với các tiêu chí chưa đạt, xã sẽ tập trung hoàn thiện và nâng cấp: các tiêu chí đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở; sân luyện tập (> 3000m2); diện tích đất giao thông tính trên dân số, tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, cấp điện sinh hoạt; phấn đấu, tận thu các nguồn thu tiến tới tự hạch toán cân đối thu chi ngân sách. 

Công tác chăm sóc, quan tâm đối với người già, người có công được lãnh đạo xã quan tâm sâu sắc.

  

Cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống tinh thần, văn hóa, giáo dục của người dân xã Song Phương ngày càng được nâng cao và nhận sự quan tâm tận tình của các cấp lãnh đạo.

 Theo ông Nguyễn Đức Khoa - Chủ tịch UBND xã Song Phương chia sẻ, trong thời gian tới, lãnh đạo địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo để nhân dân làm tốt công tác xây dựng và phát triển kinh tế địa phương.

Xã Song Phương đang tập trung triển khai các biện pháp để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, đặc biệt tại các làng nghề, khu dân cư, xây dựng hệ thống tưới tiêu thoát nước trên địa bàn. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thu gom và các dự án tiêu thoát nước trên địa bàn xã. Việc phân loại chất thải rắn được xử lý tại nguồn và chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý theo đúng quy định.

Những năm trở lại đây, bộ mặt Song Phương đã có nhiều đổi khác, cuộc sống đi lên rất nhanh về kinh tế. Đa số người dân được hưởng rất nhiều lợi từ các dự án do chính quyền thành phố và huyện phê duyệt.

Việc xây dựng xã Song Phương trở thành phường vào năm 2020 được xác định là nhiệm vụ đặc biệt mà toàn thể cán bộ, nhân dân trong xã quyết tâm tâm thực hiện. Quá trình này phù hợp với sự phát triển và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt trên địa bàn xã cũng như phù hợp với sự phát triển của Hoài Đức nói riêng và Hà Nội nói chung.

Với đà phát triển mạnh mẽ, chiến lược thúc đẩy hợp tác, giao thương, cùng với tiềm năng thế mạnh sẵn có, xã Song Phương đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi phát triển của huyện Hoài Đức và vùng Thủ đô.

Bạn đang đọc bài viết Song Phương (Hoài Đức): Phấn đấu mục tiêu lên phường vào 2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới