Thứ năm, 18/04/2024 23:46 (GMT+7)

Tăng phí “sốc”, du khách mất tiền triệu khi tham quan vịnh Hạ Long

MTĐT -  Thứ sáu, 25/10/2019 09:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vừa có đề xuất tăng phí tham quan ban ngày lên gần 1 triệu đồng/người; khách lưu trú 2 đêm gần 2 triệu đồng/người khiến nhiều doanh nghiệp bàng hoàng.

Ngày 22/10, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, dịch vụ du lịch đang hoạt động trên địa bàn nhận được văn bản xin ý kiến cho dự thảo đề án điều chỉnh tăng mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bãi Tử Long (tỉnh Quảng Ninh). Các doanh nghiệp cho rằng với mức phí tăng quá cao, thời gian được gửi ý kiến quá ngắn khiến hành động trên của Ban quản lý vịnh không khác gì "đóng cửa vịnh Hạ Long".

Mức phí chóng mặt

Theo đề án, mức phí tham quan ban ngày (tàu rời bến tham quan từ 6h30 - 16h30 cập bến) có mức tăng trung bình 22% (tỉ lệ tăng so với năm 2019); mức phí tham quan, lưu trú nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long (thời gian lưu trú tối đa 1 đêm là 24 tiếng, thời gian lưu trú tối đa 2 đêm là 48 tiếng kể từ thời điểm xuất bến) có mức tăng trung bình là 63% so với giá hiện nay.

Cụ thể, phí tham quan tuyến 1: Cảng Tàu - Công viên Vạn Cảnh (Thiên Cung, Đầu Gỗ, hòn Chó Đá, Hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái - Gà Chọi), tăng 300.000 đồng (mức thu hiện tại là 250.000 đồng).

Ban quản lý Vịnh Hạ Long vừa xin ý kiến "hỏa tốc" việc tăng phí tham quan vịnh, với mức phí cao nhất lên đến trên 1 triệu đồng/người.

Tuyến 2: Cảng Tàu - Công viên các hang động (bãi tắm Soi Sim, Ti Tốp, hang Sửng Sốt, động Mê Cung, hang Bồ Nâu, hang Luồn, hang Trống, hang Trinh Nữ, hồ Động Tiên), tăng 300.000 đồng (mức thu hiện tại là 250.000 đồng).

Tuyến 3: Cảng Tàu - Trung tâm văn hóa biển (Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Tiên Ông, hồ Ba Dầm, đền Bà Men, Áng Dù), tăng từ 200.000 đồng lên 250.000 đồng.

Tuyến 4: Càng Tàu - Trung tâm giải trí biển (hang Cỏ, hang Thầy, Cống Đỏ, hang Cạp La, Vông Viêng, Khu sinh thái Tùng Áng - Cống Đỏ, công viên Hòn Xếp) và tuyến 5 (hòn Chó Đá, hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái, bến Gia Luận - Cát Bà, Hải Phòng) tăng từ 200.000 đồng lên 250.000 đồng.

Đối với phí các tuyến cho du khách ngủ đêm trên vịnh: lưu trú 1 đêm, tham quan tuyến 1,2,3,4 tăng từ 950.000 đồng lên 1,5 triệu đồng/người; lưu trú 2 đêm và tham quan tuyến 1,2,3,4 tăng từ 1,05 triệu đồng lên 1,7 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp không kịp trở tay

Trao đổi với Zing, Trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long Phạm Hồng Hà cho biết, trước 16h30 ngày 25/10, các đơn vị kinh doanh dịch vụ cần gửi ý kiến phản hồi, chậm hơn thời gian trên coi như đã đồng ý với dự thảo đề án. Ngoài ra, một số đơn vị kinh doanh lữ hành và dịch vụ tàu chưa nhận được văn bản dù chỉ cách hạn chót chưa đầy 24 tiếng.

Liên quan dự thảo đề án này, trả lời VTC News, Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở Quảng Ninh tỏ ra khá bức xúc. Bởi lẽ, theo vị Giám đốc này, muốn lấy ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo thì Ban quản lý vịnh phải cho doanh nghiệp có nhiều thời gian nghiên cứu, lấy ý kiến của các đối tác, làm cơ sở để góp ý cho đảm bảo. Trong khi nhiều doanh nghiệp chưa nhận được văn bản đã hết hạn lấy ý kiến.

“Đồng ý tăng phí nhưng phải có lộ trình và chúng ta cần các dịch vụ đi kèm có chất lượng để thu hút khách du lịch”, vị Giám đốc này đưa ra quan điểm.

Đồng quan điểm, trao đổi với báo DĐDN, ông Lê Văn Lên, Công ty LV Travel cho biết: “Hiện nay nhiều công ty đã báo giá hết năm 2021 cho đối tác trong nước và nước ngoài rồi. Doanh nghiệp đứng ngồi không yên vì lo sợ uy tín, công việc kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Hình ảnh điểm đến của Việt Nam cũng sẽ ảnh hưởng vì kiểu quản lý như thế này. Còn với khách du lịch Việt Nam, chắc sẽ không ai dám bán "2 tạ thóc" để mua vé tham quan vịnh Hạ Long cả.”

Các doanh nghiệp cũng cho rằng, dự thảo này của Ban quản lý vịnh Hạ Long đi ngược lại quan điểm tạo môi trường kinh doanh thân thiện, uy tín, xây dựng Hạ Long nơi đáng đến, đáng sống mà tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực triển khai.

Trước đó, vào cuối năm 2018, ban quản lý vịnh Hạ Long đã điều chỉnh và tăng phí từ 20% đến 85% đối với các tuyến, tour du lịch trên vịnh Hạ Long. Lý do cả 2 lần tăng phí được ban quản lý vịnh Hạ Long đưa ra nhằm đa dạng hóa các loại hình, dịch vụ du lịch đồng thời xây dựng phương án giãn tuyến, phân tải khách du lịch tại các tuyến điểm du lịch trên vịnh Hạ Long.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tăng phí “sốc”, du khách mất tiền triệu khi tham quan vịnh Hạ Long. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.