Thứ sáu, 19/04/2024 23:43 (GMT+7)

Thanh Xuân: Thu giữ 90.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Lam Vy -  Thứ ba, 11/02/2020 20:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong buổi chiều ngày 11/2, Đội Cảnh sát Kinh tế công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT Hà Nội thu giữ 90.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Trong buổi chiều ngày 11/2,  Đội Cảnh sát Kinh tế công an quận Thanh Xuân phối hợp với  Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT Hà Nội tiến hành khám nơi tập kết hàng hóa tại địa chỉ số nhà 90, ngõ 167 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trong kho hàng tập kết gồm có  90.000 chiếc khẩu trang y tế loại 3, 4 lớp của 10 nhà sản xuất khác nhau để làm rõ hành vi găm hàng thu lời bất chính.

Theo điều tra ban đầu, chủ số hàng trên là Đoàn Hoàng Quân, sinh năm 1988 tại Đống Đa, khai nhận đã mua gom số khẩu trang trên với giá từ 200 nghìn đến 300 nghìn tùy loại sau đó bán ra thị trường với giá 400 ngìn đồng. Các loại khẩu trang này do các cơ sở trong nước sản xuất, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Trong kho hàng tập kết gồm có  90.000 chiếc khẩu trang y tế loại 3, 4 lớp của 10 nhà sản xuất khác nhau để làm rõ hành vi găm hàng thu lời bất chính.

Nếu so với ngày thường mỗi hộp khẩu trang cùng loại trên chỉ có giá từ 50 – 60 nghìn đồng. Tức là giá mỗi hộp khẩu trang đã bị đẩy lên cao 8 lần so với bình thường.

Hiện số hàng bị cơ quan chức năng niêm phong xử lý theo quy định.

Báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cũng cho thấy, từ ngày 31/1 đến 8/2 vừa qua, lực lượng QLTT trên cả nước đã kiểm tra, xử lý gần 3.500 vụ vi phạm đối với mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn với các hành vi như không niêm yết giá, không bán đúng giá niêm yết, găm hàng, tăng giá quá mức, vi phạm về nhãn, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội Cảnh sát Kinh tế công an quận Thanh Xuân phối hợp với  Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT Hà Nội tiến hành khám nơi tập kết hàng hóa tại địa chỉ số nhà 90, ngõ 167 phố Tây Sơn.

Cùng ngày Đội QLTT số 1 phối hợp với đội 4 - PA05 Công an Thành phố Hà Nội và đội An ninh - Công an quận Đống Đa đã tạm giữ số hàng hóa là khẩu trang các loại không xuất trình được hóa đơn chứng từ để xác minh làm rõ, cụ thể lô hàng bao gồm 2.863 hộp khẩu trang của 18 loại, tương đương với 143.000 chiếc.

Trong đó có một loại khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp không thể hiện thông tin địa chỉ nhà sản xuất gồm 449 hộp ( mỗi hộp 50 chiếc).Toàn bộ lô hàng trên trị giá trên 1 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Xuân: Thu giữ 90.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...