Thứ sáu, 26/04/2024 05:54 (GMT+7)

Gia Lai: Ông Huỳnh Minh Thuận tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Chư Pưh

Nguyễn Giác -  Thứ năm, 20/08/2020 16:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ 18-20/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) đã diễn ra tốt đẹp. Ông Huỳnh Minh Thuận tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Chư Pưh.

Tham dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025), có 195 đại biểu chính thức đại diện cho 1.561 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ được triệu tập.

Trong ngày 19/8, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra 33 đồng chí tiêu biểu, đủ sức, đủ tài và có uy tín, năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X. Đại hội đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Huyện ủy khóa X đối với ông Huỳnh Minh Thuận - Bí thư Huyện ủy khóa IX.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ X.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025), ông Huỳnh Minh Thuận - Bí thư Huyện ủy khóa IX được tín nhiệm, tiếp tục đảm nhận chức Bí thư Huyện ủy khóa X. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh khóa X cũng đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Ông Huỳnh Minh Thuận - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh khóa IX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Chư Pưh khóa mới; ông Nguyễn Bá Thạch-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pưh khóa IX và ông Lê Quang Thái - Phó Bí thư Huyện ủy khóa IX, Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Chư Pưh khóa X.

Ông Huỳnh Minh Thuận - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh khóa IX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Chư Pưh khóa X.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 517 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 110,94% so với chỉ tiêu Nghị quyết; xây dựng được 55/73 chi bộ thôn, làng có chi ủy, đạt 251% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Đến nay, Đảng bộ huyện có 1.561 đảng viên thuộc 39 chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới được toàn Đảng bộ huyện tập trung khai thác những tiềm năng, thế mạnh hiện có, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Đảng bộ huyện Chư Pưh quyết tâm xây dựng, phát triển kinh tế theo hướng bền vững, thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo.

Trong đó, các lĩnh vực kinh tế được chú trọng như, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị gia tăng trong sản xuất; đẩy mạnh phát triển nông hội, hợp tác xã kiểu mới; thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời, nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch và thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo gắn với xây dựng trung tâm năng lượng tái tạo, cụm công nghiệp, nhà máy chế biến nhằm phát huy lợi thế địa phương. Gắn việc xây dựng, phát triển nông nghiệp song song với sự hình thành các khu du lịch sinh thái, định hướng là hồ thủy lợi Plei Thơ Ga, thác Ia Nhí và núi Chư Don.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Ông Huỳnh Minh Thuận tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Chư Pưh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.