Thứ sáu, 19/04/2024 10:33 (GMT+7)

Gia Lai: Phố núi Pleiku nhộn nhịp trước ngày hội lớn

NGUYỄN GIÁC -  Thứ hai, 02/12/2019 19:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 3/12, phố núi Pleiku sẽ diễn ra Tuần lễ văn hóa - du lịch chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị (3/12/1929-3/12/2019). Hiện công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng chào đón du khách.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên khắp các tuyến phố chính tại TP. Pleiku đã được các đơn vị trang hoàng rực rỡ sắc màu với các biểu ngữ, pano tuyên truyền, nhiều tiểu cảnh với những chậu hoa tươi thắm được sắp xếp hài hòa trên một số tuyến đường dẫn về trung tâm của sự kiện lớn.

Các nghệ nhân và diễn viên tích cực tập luyện các tiết mục để biểu diễn trong đêm khai mạc.

Riêng tại khu vực Quảng trường Đại đoàn kết, nơi sẽ diễn ra các hoạt động chính  càng trở nên náo nhiệt với nhiều hoạt động như: Triển lãm ảnh Pleiku xưa và nay; Hội chợ nông sản; Chương trình giới thiệu hoa lan... đang được các đơn vị tiến hành lắp ráp khu trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương, nhằm giới thiệu đến đông đảo người dân tham quan lễ hội.

Đường phố trang trí rực rỡ sắc màu với những chậu hoa tươi thắm.

Cũng tại khu vực Quảng trường Đại đoàn kết, hàng ngàn nghệ nhân, diễn viên đang tích cực tập luyện ngày đêm với hy vọng sẽ mang lại những tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhất phục vụ nhân dân và du khách trong đêm khai mạc diễn ra vào tối mai (3/12).

Trong niềm phấn khởi đón chào đô thị Pleiku Kỷ niệm 90 năm thành lập và hoàn thành niệm vụ xây dựng nông thôn mới, nhân dân tại 23/23 xã, phường của thành phố cùng đồng hành thực hiện 33 công trình ý nghĩa như: làm đường; xây nhà tình nghĩa; dựng cổng chào; trang trí, sửa sang hoa viên...

Một góc phố Pleiku nơi gắn với Công trình Cột đá - Biểu tượng văn hóa các dân tộc Tây Nguyên được Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Highland tặng tỉnh Gia Lai nhân sự kiện Festival cồng chiêng Tây Nguyên năm 2009.

Riêng trên những tuyến phố, đường làng cũng được các đơn vị cùng nhân dân dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa, góp phần mang lại hình ảnh tươi mới, sạch đẹp trong mắt du khách các nơi đến với phố núi dịp này.

Ngoài ra, các xã phường trên địa bàn cũng tập trung theo dõi, hướng dẫn các đội cồng chiêng tích cực tập luyện cho việc trình diễn lễ hội đường phố diễn ra vào chiều 3/12.

Các gian hàng được sắp xếp giới thiệu đến người dân nhân dịp lễ hội.
Các đội cồng chiêng sẽ tham gia diễu hành đường phố vào chiều 3/12.

Cùng với đó, đại diện các khối công-nông-trí, khối doanh nghiệp và các xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn tất 20 xe hoa tham gia diễu hành, góp thêm niềm vui tràn đầy màu sắc trong sự kiện này. Đây cũng là điểm nhấn nổi bật mà thành phố cùng các xã, phường nhằm giới thiệu thế mạnh đặc trưng về kinh kế, văn hóa, xã hội của từng đơn vị thông qua những hình ảnh được in, trang trí trên những xe hoa. 

Với sự chuẩn bị chu đáo của thành phố, các đơn vị và 23 xã phường, người dân phố núi Pleiku đang phấn khởi chờ đợi ngày hội lớn trên mảnh đất thân yêu.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Phố núi Pleiku nhộn nhịp trước ngày hội lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?